Úc sẽ chính thức cho kết hôn đồng giới vào đầu năm 2019

06 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin nước Úc
Những người ủng hộ ăn mừng sau cuộc trưng cầu ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Sydney hôm 15.11.2017. Photo Courtesy: Reuters

Tòa án Hiến pháp Úc đưa ra quyết định dọn đường cho kết hôn đồng giới trở thành hiện thực vào đầu năm 2019.

ABC News trích lời tòa án rằng cụm từ “hai người khác giới” sẽ được bỏ khỏi luật hôn nhân của Úc vào cuối năm 2018. Sau khi cụm từ này bị bỏ, những người đồng giới sẽ được phép kết hôn.

Theo Reuters, tòa án của Úc cho rằng luật hôn nhân hiện thời của nước này vi phạm thô bạo tính “không phân biệt đối xử”. Reuters dẫn lời tòa rằng việc phân biệt đối xử thông qua tên gọi về gia đình khiến những cặp đôi đồng giới phải che giấu xu hướng giới tính trong nhiều tình huống và đó là một sự phân biệt đối xử.

Trước đó, những cặp đôi đồng giới của Úc không được phép kết hôn nhưng kể từ năm 2010 đã được thừa nhận là “đối tác dân sự”.

Tổ chức Hành động đồng giới Vienna (HOSI) hoan nghênh quyết định này. Chủ tịch HOSI, Christian Hoegl nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội để kêu gọi một sự cải cách triệt để về hôn nhân”.