Úc tranh cãi chuyện giết cá mập để bảo vệ người dân

21 Tháng Tư, 2017 | Tin nước Úc
Nạn nhân Laeticia Brouwer (trái) và tấm ván trượt của cô bị cá mập cắn khi đang lướt sóng. Photo Courtesy: 9News

Chính phủ Úc tuyên bố sẽ cân nhắc mọi biện pháp ngăn chặn nạn cá mập tấn công người sau vụ một thiếu nữ bị cá mập cắn chết, BBC đưa tin ngày 19-4.

Thiếu nữ nói trên là Laeticia Brouwer, 17 tuổi, qua đời vào ngày 17.4 khi đang lướt sóng ở vùng biển thuộc thị trấn Esperance, bang Tây Úc. Bộ phận Thủy sản bang Tây Úc cho rằng nạn nhân bị một con cá mập trắng lớn tấn công sau khi xem xét hư hại trên ván lướt sóng. Đây là vụ cá mập tấn công chết người thứ ba tại bang Tây Úc trong 12 tháng qua.

Sau vụ việc ngày 17.4, Bộ trưởng Môi trường Liên bang Úc, ông Josh Frydenberg, mới đây tuyên bố sẽ xem xét mọi biện pháp ngăn chặn cá mập tấn công người, bao gồm việc săn bắt và giết chúng. Tuy nhiên, ông Frydenberg khẳng định quyền quyết định thuộc về chính quyền bang Tây Úc.

“Sau vụ tấn công gần đây, mọi biện pháp mới để ngăn chặn cá mập cắn người sẽ được xem xét. Biện pháp này có thể là bẫy, lưới chặn, săn bắt và giết cá mập hay các giải pháp khác mà bang Tây Úc nhận thấy phù hợp” – ông Frydenberg khẳng định.

Tuy nhiên, chính quyền bang Tây Úc cho biết muốn dùng các giải pháp xua đuổi cá mập bằng điện trường hơn là giết hay bẫy chúng. Mọi đề xuất của chính quyền bang phải nhận được sự chấp thuận của liên bang, theo BBC.

Năm 2014, bang Tây Úc từng bị chỉ trích vì thí điểm bẫy cá mập trên 7 vùng biển. Hơn 170 con cá mập mắc bẫy nhưng toàn bộ đều không phải là cá mập trắng. Giới chức trách môi trường sau đó đã yêu cầu bang Tây Úc dừng lại. Chính quyền bang Tây Úc gần đây đã triển khai lưới chặn cá mập ở một vài vùng biển trong bang.

Theo NLĐ