​Đánh bom tự sát tại Nigeria, 45 người thiệt mạng

10 Tháng Mười Hai, 2016 | Tin thế giới

Ít nhất 45 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương khi hai phụ nữ đánh bom tự sát tại một khu chợ đông đúc phía đông bắc Nigeria.

Hai vụ đánh bom liên hoàn trên bị nghi là do nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram thực hiện. Tuy nhiên, nhóm này vẫn chưa nhận trách nhiệm. Yusuf Mohammed, một quan chức địa phương, cho biết vụ đánh bom khiến 56 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

AFP cho biết trước đó quân đội Nigeria thông báo số người chết trong vụ đánh bom ngày 9.12 là 30 người. Phát ngôn viên quân sự Badare Akintoye nói rằng “ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát do 2 phụ nữ thực hiện tại chợ”.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari lên án cuộc tấn công ngày 9.12, thề sẽ “đặt dấu chấm hết cho những mất mát vô nghĩa này”.

Mặc dù vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép này nhưng cuộc tấn công chứa tất cả các điểm nổi bật của tổ chức khủng bố Boko Haram.

Nhóm khủng bố này thường xuyên dùng phụ nữ và các cô gái trẻ để thực hiện các cuộc tấn công tự sát trong suốt phong trào nổi dậy 7 năm qua của Boko Haram.

Ở một diễn biến cùng ngày, hai vụ đánh bom ở thủ đô Cairo – Ai Cập nhắm vào lực lượng an ninh đã khiến 6 cảnh sát thiệt mạng và 6 cảnh sát bị thương.

Hai cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đang đối mặt với cuộc nổi loạn phát động bởi các nhóm Hồi giáo.

Vụ đánh bom đầu tiên diễn ra vào sáng 9-12 tại một điểm kiểm tra an ninh khiến 6 cảnh sát thiệt mạng, 3 cảnh sát và 4 dân thường bị thương. Nhóm vũ trang Ai Cập mới trỗi dậy The Hasm Movement đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Tổng hợp