9 người chết, 30 mất tích trong vụ lật phà tại Mã Lai

24 Tháng Một, 2017 | Tin thế giới
Vụ tai nạn xảy ra chiếc phà chở quá tải, thời tiết xấu và biển động. Photo Courtesy: News Room Post

Một chiếc thuyền chở 40 người đi từ Nam Dương bị lật úp ngoài khơi bờ biển Mã Lai, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 30 người mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 23.1, theo Reuters. Cơ quan Thực thi Hàng hải Mã Lai (MMEA) cho biết họ đã tìm được thi thể của 6 phụ nữ và 3 người đàn ông, cứu sống 2 người khác sau khi vụ tai nạn xảy ra. 30 người được cho là đã mất tích.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ lật thuyền là do thuyền chở quá tải và thời tiết xấu trên biển.

Nhiều vụ tai nạn trên đường thủy giữa Indonesia và Malaysia đã xảy ra trong thời gian vừa qua liên quan đến việc chở quá tải. Hồi tháng 11, hơn một nửa trong số 101 hành khách đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền đụng phải rạn san hô và chìm tại hòn đảo Batam của Indonesia, phía nam Singapore.

Trước đó, một chiếc thuyền bị chìm khi trên đường đi đến Batam hồi tháng 7. Nhà chức trách Mã Lai vớt được 8 thi thể và giải cứu 34 người.

Tháng 1.2016, cảnh sát Mã Lai vớt được 17 thi thể sau khi một chiếc tàu chở người di cư bất hợp pháp bị lật ở ngoài biển nước này.

Tổng hợp