Apple chấp nhận thanh toán 15.4 tỉ Mỹ kim nợ thuế cho Ireland

06 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Trung tâm Apple Park Visitor mới tại Cupertino, California, Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Hãng công nghệ Apple vừa đạt thỏa thuận với giới chức Liên minh châu Âu (EU) về việc trả 15.4 tỉ euro tiền thuế cho Ireland, nơi Apple đặt trụ sở.

Động thái này được cho sẽ góp phần xoa dịu giới chức EU, đồng thời khép lại những tranh cãi pháp lý xung quanh cáo buộc Ireland tiếp tay cho Apple lách luật thuế Quốc tế và che giấu nhiều tỷ euro lợi nhuận.

Bộ trưởng tài chính Paschal Donohoe của Ireland cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Apple về các nguyên tắc và hoạt động của quỹ ủy thác. Hy vọng tiền sẽ được Apple chuyển vào tài khoản trong quý đầu năm tới”.

Trước đó, chính phủ Ireland từng bị Tòa Tư pháp châu Âu nêu tên năm 2016 khi không thể thực hiện trát đòi Apple nộp số tiền thuế nợ đọng.

Trong năm qua, EU liên tục hối thúc chính quyền Ireland truy thu thuế của Apple. Trước đó, EU đã tiến hành điều tra hai năm với các giao dịch thuế trong năm 1991 và 2007 của Apple. Theo đó, Apple bị cáo buộc được hưởng chính sách thuế ưu đãi của Ireland.

Cả Apple lẫn chính phủ Ireland đều phản đối phán quyết của EU về việc thu thuế này và có vẻ như các lãnh đạo Apple đều kỳ vọng sẽ lấy lại được số tiền nếu họ kháng cáo thành công.

Trong thông cáo của Apple về sự việc, công ty này cho biết: “Chúng tôi rất tự tin là Tòa sơ thẩm châu Âu sẽ đảo ngược quyết định của Ủy ban châu Âu sau khi đã đánh giá tất cả mọi chứng cứ”.

Ireland là quốc gia áp dụng chính sách thuế doanh nghiệp rất thấp để thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên chính sách này đã trở thành công cụ giúp nhiều doanh nghiệp đa quốc gia như Apple lợi dụng để lập công ty bình phong tránhthuế.

Trong các năm từ 2003-2014 Apple đã chuyển toàn bộ lợi nhuận của công ty này tại châu Âu về công ty bình phong của họ ở Ireland để hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp chỉ là 0,005%/năm.