Biểu tình quy mô lớn phản đối việc triển khai THAAD

25 Tháng Sáu, 2017 | Tin thế giới
Photo Courtesy: Reuters

Hàng nghìn người Hàn Quốc ngày 24/6 đã tuần hành gần Đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thủ đô Seoul nhằm yêu cầu ngừng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở nước Đông Bắc Á này.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ nhất trí triển khai THAAD, với khoảng 4,000 người tham gia.

Trong số những người biểu tình, có những cư dân đến từ khu vực Seongju, phía Đông Nam Hàn Quốc, nơi THAAD được triển khai. Những người này khẳng định hệ thống này gây ra mối nguy hiểm về sức khỏe và môi trường, đồng thời cho rằng sự hiện diện của THAAD khiến khu vực này trở thành một mục tiêu ưu tiên của Triều Tiên.

Tiếp đó, những người biểu tình đã di chuyển đến Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul, bao quanh tòa nhà của phái bộ ngoại giao này trước khi rời đi để tiếp tục tuần hành phản đối.

Những người biểu tình cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc Hàn Quốc phải triển khai THAAD. Theo họ, việc triển khai hệ thống này là không cần thiết cho hoạt động phòng thủ trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc biểu tình diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 29-30/6 tới tại thủ đô Washington của Mỹ.

Những người biểu tình cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Hàn – Mỹ này nên là nơi để xem xét lại việc triển khai THAAD. Sau khi lên nắm quyền vào tháng trước, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ thị hoãn triển khai THAAD cho đến khi tiến hành đánh giá tác động lên môi trường tại khu vực triển khai hệ thống này.

Tổng hợp