Cảnh sát đụng độ người biểu tình sau bầu cử vòng 1 tại Pháp

25 Tháng Tư, 2017 | Tin thế giới
Lực lượng an ninh Paris xịt hơi cay giải tán những người biểu tình ngày 23.4. Photo Courtesy: Reuters

Cảnh sát Pháp ngày 24.4 cho biết sáu nhân viên an ninh và ba người biểu tình đã bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra trong đêm bầu cử 23.4.

Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ phe cánh tả tại Pháp sau khi kết quả bầu cử tổng thống cho thấy 2 ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen đi tiếp vào vòng 2.

AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hàng trăm người biểu tình đã tràn ra khu vực quảng trường Bastille để phản đối kết quả bầu cử. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Bộ Nội vụ Pháp tính đến 6 giờ ngày 24.4, tại vòng 1, ứng viên phong trào chính trị Tiến lên (EM) Emmanuel Macron dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 23.4%, xếp trên Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) Marine Le Pen (22.32%).

Đám đông biểu tình chủ yếu gồm thanh thiếu niên mặc đồ đen, bịt mặt hô to “Không Marine và không Macron!” nhằm phản đối 2 ứng cử viên lọt vào vòng 2 này. Một lãnh đạo biểu tình dùng loa nói: “Chúng tôi sẽ không công nhận bất chấp kết quả như thế nào đi nữa”.

Một số người quá khích đã ném chai lọ và pháo sáng về phía cảnh sát, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán. Khoảng 300 người cũng đã tụ tập biểu tình ôn hòa gần Quảng trường Cộng hòa để phản đối kết quả bầu cử.

Trong khi đó, tại thành phố Nanté, miền Tây nước Pháp, một số người biểu tình cũng đã ném bom xăng và đập phá cửa kính của một số ngân hàng, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán. Các hoạt động biểu tình chống phát xít, chống chủ nghĩa tư bản cũng diễn ra tại một số thành phố gồm Lyon, Bordeaux, Rennes.

Tổng hợp