Chính phủ Mỹ lại đối mặt nguy cơ đóng cửa

25 Tháng Tư, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24.4. Photo Courtesy: Reuters

Hạ viện và Thượng viện Mỹ còn rất ít thời gian để ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ.

Vào thứ Hai tới, 535 thành viên Quốc hội Mỹ trở lại Washington để đối mặt với thời hạn chót quan trọng: Họ chỉ có 5 ngày để giữ cho chính phủ không bị đóng cửa, đúng dịp 100 ngày ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống.

Khi nhóm họp trở lại vào đầu tuần này sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần, các nghị sĩ Mỹ đối mặt hạn chót là ngày 28.4 thông qua gói ngân sách tạm thời để giúp chính phủ tiếp tục hoạt động – một bài toán không hề dễ dù Đảng Cộng hòa (GOP) đang kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội và Nhà Trắng.

Đây là một dịp hiếm hoi để các thành viên Dân chủ và Cộng hòa thể hiện sự đồng thuận lưỡng đảng trong quyết tâm vượt qua khó khăn. Nhưng hiện chưa rõ họ sẽ chèo lái các lợi ích của đảng mình và Bạch Ốc như thế nào để tìm ra giải pháp mà cả ba bên đều hài lòng.

Lần đóng cửa gần đây nhất của chính phủ Mỹ kéo dài từ ngày 1 đến 17-10-2013. Khi đó, GOP bị quy trách nhiệm vì tìm cách gắn kết vấn đề cấp ngân sách tạm thời với chuyện trì hoãn hoặc cắt kinh phí của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (thường được gọi là Obamacare).

Việc chính phủ đóng cửa, nếu có, không phải là dấu ấn đáng tự hào gì với ông Trump, nhất là khi nhà lãnh đạo này vẫn còn một danh sách dài những cam kết chưa được hiện thực hóa trong gần 100 ngày nắm quyền đầu tiên.

Theo tờ The Washington Post, thành công đáng kể nhất của ông Trump đến giờ là bổ nhiệm ông Neil M. Gorsuch vào ghế thẩm phán Tòa án Tối cao. Ngoài ra, ông chủ Bạch Ốc vẫn chưa đạt được thành tựu nổi bật nào như từng hứa hẹn khi còn tranh cử, trong đó có dỡ bỏ và thay thế Obamacare, hạn chế nhập cư, ứng xử với “quốc gia thao túng tiền tệ” Trung Quốc…

Tổng hợp