Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ khủng bố London

24 Tháng Ba, 2017 | Tin thế giới
Khalid Masood, kẻ gây ra vụ tấn công bằng xe hơi trên cầu Westminster và ở khu vực tòa nhà Quốc hội Anh, bị cảnh sát bắn và được đưa đến bệnh viện. Y đã chết sau đó. Photo Courtesy: Stefan Rousseau/PA

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, làm 4 người thiệt mạng.

Theo SkyNews, hãng tin AMAQ – cơ quan phát ngôn của lực lượng khủng bố đưa tin, “Một người lính của IS đã tiến hành vụ tấn công, đáp lại lời kêu gọi tấn người dân của các nước thuộc liên quân”. IS ra tuyên bố trên sau khi một nam giới lái ô tô đâm vào người đi bộ ở cầu Westminster, gần tòa nhà Quốc hội hôm 22.3. Kẻ tấn công đã đâm chết một viên cảnh sát ở sân tòa nhà Quốc hội rồi sau đó bị cảnh sát bắn chết.

Dường như kẻ tấn công được IS tạo cảm hứng thay vì được IS đào tạo. Đối tượng này cũng không nằm trong số 3.000 người Anh bị coi là có khả năng tiến hành khủng bố trong nước.

Trước khi IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, cảnh sát Anh đã đưa ra thông báo rằng nghi phạm là Khalid Masood, 52 tuổi, sinh ra ở Kent, đông nam London và chủ yếu sống ở vùng West Midlands, bao gồm Birmingham .

Cảnh sát London cho hay: “Masood không phải là đối tượng đang bị điều tra, và không có bất kỳ thông tin tình báo nào về ý định của người này nhằm tiến hành một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, cảnh sát nắm thông tin về người này và ông ta từng phạm tội trước đây, bao gồm hành hung, sở hữu vũ khí và gây rối an ninh trật tự. Người đàn ông này chưa từng bị kết tội liên quan đến khủng bố”.

Tổng hợp