Mỹ có thể cấm laptop trên tất cả các chuyến bay quốc tế

29 Tháng Năm, 2017 | Tin thế giới
Một hành khách bỏ máy tính sách tay ra ngoài khi đi qua cổng an ninh. Photo Courtesy: Reuters

Mỹ có thể cấm mang máy tính xách tay lên cabin của tất cả các chuyến bay đến và rời quốc gia này nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28.5, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly nói Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường an ninh hàng không, trong đó bao gồm việc thắt chặt các quy định về hành lý xách tay trên máy bay.

Ông Kelly nhấn mạnh, hành động này là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng không nhằm đấu tranh với cái mà ông gọi là “mối đe dọa phức tạp thực sự”. Tuy nhiên, ông cho biết, chính phủ Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian áp dụng các quy định như vậy.

Khi được hỏi liệu chính phủ có mở rộng áp dụng lệnh cấm laptop hiện nay đối với toàn bộ các chuyến bay quốc tế đến và rời Mỹ, ông Kelly cho biết: “Chúng tôi có thể, và gần như chắc chắn sẽ làm như vậy”.

Các hãng hàng không lo ngại lệnh cấm laptop trên diện rộng sẽ làm giảm nhu cầu của khách hàng, song cũng không hãng nào mong có sự cố xảy ra trên chuyến bay của mình.

Hồi tháng 3 năm nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm mang các thiết bị điện tử lớn lên máy bay đối với các chuyến bay đến từ 10 sân bay quốc tế, trong đó có Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lệnh cấm được ban hành sau khi tin tình báo cho thấy những kẻ khủng bố đang phát triển loại thuốc nổ có thể giấu trong các thiết bị điện tử di động.

Các hãng hàng không lo ngại một lệnh cấm mang máy tính xách tay có thể giảm nhu cầu đi lại bằng phương tiện này của khách hàng. Nhưng không hãng nào muốn sự cố xảy ra trên máy bay của họ.

Trong cuộc họp thường niên của hãng United Airlines hồi tuần trước, Giám đốc điều hành của Oscar Munoz nói: “Bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi đều sẽ tuân thủ”.

Tổng hợp