Đến lượt Bồ Đào Nha cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

11 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Washington, Mỹ. Photo Courtesy: Wikimedia Commons

Ngày 11.10, Bồ Đào Nha cho biết đã cắt quan hệ ngoại giao và các mối liên hệ chính thức với Bình Nhưỡng vào hồi tháng 7. Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Washington lý giải hành động của Lisbon là nhằm chung tay với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn các hành vi gây hấn của Triều Tiên.

Hãng tin VOA của Mỹ cho biết: “Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Mỹ xác nhận Bồ Đào Nha đã cắt quan hệ với Triều Tiên, phù hợp với nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hạn chế Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích”.

Động thái này nằm trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Bồ Đào Nha chính thức lên tiếng xác nhận việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Trước đó hồi tháng 7, truyền thông Mỹ đưa tin Bồ Đào Nha đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và các kênh liên lạc chính thức với Triều Tiên.

Triều Tiên đang phải đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng cao của cộng đồng quốc tế, khi có nhiều nước coi đại sứ của nước này là người không được hoan nghênh. Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano ngày 1-10 thông báo Italy sẽ trục xuất đại sứ Triều Tiên chỉ định Mun Jong-nam về nước.

Trong khi đó, Mexico, Peru, Kuwait và Tây Ban Nha cũng đã trục xuất đại sứ Triều Tiên về nước, còn Thái Lan và Philippines thì hạn chế các quan hệ kinh tế với Triều Tiên.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) quyết định sẽ siết chặt hơn nữa lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng dựa trên nghị quyết mới nhất được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 9 nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Yonhap trích dẫn thông báo của Hội đồng châu Âu cho biết, Ủy ban quyết định gia tăng trừng phạt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dựa trên nền tảng nghị quyết 2375 do Hội đồng bảo an thông qua.

Biện pháp trừng phạt mới bao gồm lệnh cấm xuất khẩu khí tự nhiên và hạn chế bán dầu thô và các sản phẩm hóa dầu cho Bình Nhưỡng. EU đồng thời cấm các nước thành viên nhập khẩu hàng may mặc Triều Tiên cũng như cấm các nước này cấp giấy phép cho lao động Triều Tiên.

Hiện có 63 cá nhân và 53 tổ chức Triều Tiên trong danh sách đen của Liên Hợp Quốc và EU do bị cáo buộc hỗ trợ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. EU sẽ bổ sung thêm 38 cá nhân và 4 tổ chức khác vào bản danh sách nhằm đóng băng tài sản và áp dụng lệnh cấm du lịch với các đối tượng này.

Tổng hợp