Đoàn xe của ông Putin bị dọa đánh bom tại Saint Petersburg

18 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Đoàn xe Tổng thống Vladimir Putin bị đe dọa đánh bom. Photo Courtesy: Tass

Thành phố Saint Petersburg sơ tán cư dân tại nhiều địa điểm, sau khi nhận được 60 cuộc gọi đe dọa đánh bom đoàn xe của ông Putin.

Sputnik dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết chính quyền Nga đã nhận được khoảng 60 cuộc gọi thông báo về kế hoạch gài bom tại St. Petersburg khi Tổng thống Putin có chuyến công tác tại thành phố này.

Ông Dmitry Peskov nói: “Khoảng 60 cuộc gọi được thực hiện trong ngày hôm nay, từ đầu buổi sáng. Nội dung các cuộc gọi liên quan tới việc có 50 quả bom được cho là đặt ở nhiều địa điểm công cộng khác nhau. Trong đó, có những quả bom được cài dọc theo tuyến đường đoàn xe Tổng thống Vladimir Putin đi qua hoặc những khu vực Tổng thống dự kiến đến thăm”.

Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm thành phố Saint Petersburg vào ngày 17.11 để tham dự một diễn đàn văn hóa. Ông Peskov cho biết lực lượng cận vệ tổng thống đã hành động để bảo đảm an toàn, nhưng không gây ảnh hưởng tới lịch trình của ông Putin. Khoảng 20 trường học, trung tâm thương mại và Học viện Mỹ thuật thành phố Saint Petersburg cũng được sơ tán.

Theo ông Dmitry Peskov, cho đến nay, chưa xác định được các phần tử “khủng bố qua điện thoại” là ai nhưng khả năng cao các phần tử này ở nước ngoài.

Người phát ngôn điện Cẩm Linh cũng tiết lộ, ông Vladimir Putin đã được thông báo về việc có các cuộc điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom và cơ quan an ninh của tổng thống đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo công việc của Tổng thống không bị gián đoạn.

Theo Tass, Tổng thống Vladimir Putin không đưa ra chỉ thị thêm nào về vụ việc này. “Cơ quan an ninh đã làm đúng nghĩa vụ và thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết”, ông Dmitry Peskov nói.