Hàng không Mỹ bồi thường vì máy bay bị biến thành vũ khí trong vụ 11.9

23 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Vụ khủng bố 11.9, hai máy bay lao vào và đánh sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, lấy đi sinh mạng của hơn 2,750 người . Photo Courtesy: Reuters

Những nhà bảo hiểm cho các hãng hàng không American Airlines và United Airlines của Mỹ hôm 22.11 đã chấp nhận bồi thường 95.1 triệu Mỹ kim để dàn xếp với nhà đầu tư WTC.

Bên xây dựng và phát triển Tòa nhà Thương mại Thế giới (WTC) đã đâm đơn kiện các hãng hàng không Mỹ sau khi hai tòa tháp từng là biểu tượng của thành phố New York đã bị phá hủy và đổ sụp trong vụ tấn công khủng bố đầu tiên trên đất Mỹ cách đây hơn 16 năm.

Vào ngày 11.9.2001, tổng cộng 4 máy bay dân dụng do hai hãng hàng không trên điều hành đã bị không tặc. Hai chiếc máy bay trong số đó, gồm chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines và chuyến bay 175 của United Airlines, lần lượt đâm vào tòa tháp Bắc và Nam của WTC. Trong vòng 1 giờ 42 phút, cả hai tòa tháp cao 110 tầng sụp đổ.

Sau cuộc chiến pháp lý giằng co suốt 13 năm, American Airlines và United Airlines đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện với Silverstein Properties, nhà thầu phát triển tòa tháp đôi, theo Reuters ngày 22.11.

Cũng nên biết rằng, sáu tuần trước khi xảy ra vụ khủng bố nhằm vào tòa tháp đôi WTC ở thành phố New York (Mỹ) cách đây 16 năm, ông Silverstein đã ký hợp đồng thuê địa điểm này trong 99 năm.

Sau sự kiện 11.9, ông Silverstein được các công ty bảo hiểm mà ông có hợp đồng chi trả tổng cộng 4.55 tỷ Mỹ kim qua nhiều năm thương lượng. Đồng thời, ông cũng đấu tranh để đòi tiền bồi thường từ hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines-những chiếc máy bay bị không tặc khống chế, lao vào tòa tháp đôi thuộc hai hãng này.

Ban đầu, ông Silverstein định đòi 12.3 tỷ Mỹ kim từ hai hãng hàng không Mỹ cũng như các công ty an ninh sân bay. Sau 13 năm tranh chấp, hai bên đã đi đến thống nhất với số tiền bồi thường như trên. Vụ tấn công 11.9 do tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda thực hiện. Hai máy bay lao vào và đánh sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, lấy đi sinh mạng của hơn 2,750 người.

Tổng hợp