Kẻ đánh bom tự sát ở Anh vừa từ Libya trở về

24 Tháng Năm, 2017 | Tin thế giới
Nghi phạm Salman Abedi. Photograph: handout

Nghi phạm 22 tuổi đánh bom tự sát được xác định là Salman Abedi, người gốc Libya và nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan chống khủng bố Anh.

Theo ABC ngày 24.5, cảnh sát đang ráo riết điều tra liệu nghi phạm Salman Abedi có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay không, dù trước đó IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công tại nhà thi đấu Manchester ở Anh hôm 22.5 khiến 22 người thiệt mạng.

Cảnh sát đã kiểm tra một số nơi thuộc khu Whalley Range và Fallowfield ở thành phố Manchester, trong đó có nhà của nghi phạm sau khi họ thận trọng gây nổ ở cửa để đảm bảo không bị cài chất nổ.

Cảnh sát bắt anh trai của nghi phạm bên ngoài một cửa hiệu tạp hóa ở gần đó nhưng danh tính người này chưa được tiết lộ. Khu vực này nổi tiếng là nơi có nhiều người tham gia các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Nghi phạm Abedi (22 tuổi) có bố mẹ di cư từ Libya. Theo chuyên gia phân tích khủng bố Robin Simcox thuộc Quỹ Heritage, đây là một trong hàng trăm thanh niên bị cơ quan chống khủng bố Anh liệt vào danh sách “mối đe dọa tiềm ẩn”.

Trong khi đó, tờ Times dẫn lời một người bạn của nghi can nói rằng Abedi mới đến Libya và ở lại trong ba tuần trước khi đánh bom nhà thi đấu Manchester, thành phố Manchester, Anh, ngày 22.5. Việc này cho thấy Abedi có thể đã chuẩn bị cho vụ tấn công dưới sự hướng dẫn của phiến quân cực đoan.

Abedi, gốc Libya, sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hồi giáo ở Manchester. Năm 2016, Abedi đăng ký sống ở đường Elsmore. Cảnh sát Anh ngày 23/5 đã lục soát một căn nhà tại đây và bắt một người.

Hàng xóm mô tả Abedi là một người trẻ tuổi, gầy gò, cao, thường mặc trang phục truyền thống Hồi giáo và ít được biết đến trong khu dân cư. Theo một người bạn của gia đình, Abedi luôn “thân thiện” và “không có dấu hiệu cho thấy anh ta là người bạo lực”.

Abedi từng theo học quản trị kinh doanh tại Đại học Salford hai hoặc ba năm trước nhưng chưa tốt nghiệp, một nguồn tin cho biết thêm.

Tổng hợp