Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị

19 Tháng Năm, 2017 | Tin thế giới
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong ảnh chụp tháng năm 2015. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật được sử dụng một lần cho phép Nhật hoàng Akihito tuổi cao được thoái vị.

Dự luật này được cho là nhằm tạo điều kiện cho Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi rời bỏ ngai vàng. Nếu điều này thành sự thật thì đây là lần đầu tiên Nhật hoàng thoái vị trong 2 thế kỷ qua.

Vào hôm 19.5, hãng AFP dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký phê chuẩn dự luật trên.

Dự luật sẽ tiếp tục được nhanh chóng trình lên ủy ban Quốc hội và bên hành pháp hi vọng Quốc hội Nhật đang nhóm họp sẽ nhanh chóng đưa dự luật ra bỏ phiếu thông qua. Theo truyền thông Nhật, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Nhật hoàng Akihito có thể thoái vị từ cuối năm 2018 và nhường ngôi cho Thái tử Naruhito từ đầu năm 2019.

Theo luật Hoàng gia hiện hành, chỉ khi nào Nhật Hoàng qua đời thì Thái tử mới được phép nối ngôi. Nhưng mùa Hè vừa qua, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ nguyện vọng được thoái vị do tuổi cao sức yếu khiến chính phủ nước này cân nhắc việc sửa đổi luật để giúp Nhật Hoàng thỏa nguyện.

Tổng hợp