Ông Trump cảm ơn Putin vì đã trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

11 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Bedminster, tiểu bang New Jersey ngày 10.8. Photo Courtesy: Reuters

Thay vì phản ứng gay gắt việc Nga buộc Mỹ cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng cảm ơn người đồng cấp Vladimir Putin.

Phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Bedminster, tiểu bang New Jersey ngày 10.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quyết định của chủ nhân Điện Cẩm Linh giúp nước này tiết kiệm được một khoản tiền lớn, theo Reuters.

Cụ thể ông Trump nói rằng: “Tôi vô cùng biết ơn vì ông ấy (Tổng thống Putin) đã để một số lượng lớn nhân viên ngoại giao Mỹ phải ra đi vì hiện giờ ngân sách của chúng tôi eo hẹp hơn”. Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh: “Không có lý do thật sự để họ quay trở lại. Tôi đánh giá cao Nga có thể cắt giảm biên chế dùm cho Mỹ. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền”.

Đây có thể coi là bình luận đầu tiên của ông Trump sau gần hai tuần im lặng về quyết định bất ngờ của Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Putin hôm 30.7 yêu cầu Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại các đại sứ quán và lãnh sự quán ở Nga trước ngày 1.9.

Quyết định của ông Putin được cho là nhằm đáp trả việc chính phủ Mỹ cuối năm ngoái trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu hai khu nhà ngoại giao của Nga. Ngoài ra, đó cũng có thể động thái để đáp trả Washington thông qua lệnh trừng phạt mới với Mạc Tư Khoa.

Những bình luận của ông Trump trái ngược với phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ khi gọi động thái của Nga là “đáng tiếc và không cần thiết”.

Trong khi đó, cũng nhiều ý kiến nói rằng phát biểu của ông Trump được cho là không phụ hợp, thậm chí là “lố bịch”.

Cựu nhân viên Bộ ngoại giao Nicholas Burns nói: “Nếu ông ấy đang đùa thì cũng nên hiểu biết hơn. Một tổng thống Mỹ chưa bao giờ bảo vệ việc trục xuất các nhà ngoại giao của chúng ta”.

“Thật khó mà hiểu được làm sao tổng thống có thể coi việc trục xuất một diễn tiến tích cực dù theo hình thức nào đi nữa” – hãng tin Reuters dẫn lời cựu quan chức ngoại giao Heather Conley.

Tổng hợp