Ông Trump chuẩn bị đàm phán lại về hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ

23 Tháng Một, 2017 | Tin thế giới
Dãy nhà ở Nogales, Mễ Tây Cơ (phải) bị phân cách bằng hàng rào ở Nogales, tiểu bang Arizona, Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.1 đưa ra tuyên bố sẽ sớm đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) trong cuộc gặp sắp tới với Thủ tướng Gia Nã Đại và Tổng thống Mễ Tây Cơ.

CNN dẫn lời ông Trump phát biểu trong một sự kiện tại Bạch Ốc: “Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán về NAFTA, cụ thể là về an ninh và di cư tại khu vực biên giới”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ đón tiếp người đồng cấp Mễ Tây Cơ Enrique Pena Nieto trong ngày 31.1. Ông bày tỏ tin tưởng “sẽ đạt được một kết quả tốt cho Mễ Tây Cơ, cho nước Mỹ và cho tất cả mọi người”. Trong khi đó, cuộc gặp với Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau chưa có lịch cụ thể, nhưng hai nhà lãnh đạo được cho là “sẽ sớm gặp nhau”.

Giới quan sát nhận định dù ông Trump đã cam kết tái đàm phán hoặc hủy bỏ NAFTA lúc vận động tranh cử, tân tổng thống Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ cũng như Quốc hội Mỹ về vấn đề này. Trong khi đó đa số nghị sĩ đảng Cộng Hòa luôn ủng hộ hiệp định.

Cũng nên nhắc lại rằng, NAFTA cho phép một quốc gia thành viên bất kỳ rút khỏi hiệp định chỉ đơn giản bằng cách thông báo cho các thành viên còn lại. Việc thông báo sẽ kích hoạt quá trình 180 ngày tái đàm phán nội dung của thỏa thuận. Nếu hết thời hạn trên và các bên không đạt được một thỏa thuận mới, hiệp định sẽ bị xóa bỏ.

Riêng Gia Nã Đại nói nước này hy vọng thỏa thuận thương mại tự do song phương đã ký với Mỹ năm 1989 vẫn sẽ được duy trì kể cả khi ông Trump rút khỏi NAFTA.

Tổng hợp