Phi Luật Tân tuyên bố Nhà nước Hồi giáo đã ‘xâm lược’ nước này

28 Tháng Năm, 2017 | Tin thế giới
Quân đội Phi Luật Tân ngày 25.5 mở chiến dịch tấn công nhóm phiến quân Maute đađể chiếm lại thành phố Marawi. Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền Phi Luật Tân xác nhận có những chiến binh nước ngoài liên đới Nhà nước Hồi giáo (IS) trong số các phiến quân đã bị tiêu diệt tại thành phố Marawi.

Đài BBC (Anh) dẫn lời Tổng thống Phi Luật Tân Duterte cho biết, sự hiện diện của những chiến binh nước ngoài trong lực lượng phiến quân tại Marawi là bằng chứng cho thấy IS đã đặt được căn cứ trên đảo Mindanao.

Theo các quan chức Phi Luật Tân có 6 chiến binh người nước ngoài, trong đó có người Nam Dương và Mã Lai, trong số những phiến quân bị tiêu diệt khi quân đội chính phủ tiến hành chiến dịch trấn áp lực lượng nổi loạn tại thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur.

Marawi là thủ phủ tỉnh Lanao de Sur và tỉnh này thuộc ARMM. Cảnh sát và quân đội đã giành lại nhiều khu vực khỏi phiến quân, như xung quanh toà thị chính Marawi, Toros, Bangon, Kadingilan, Moncado, Buadi Sakayo và Colony. Các chiến dịch hiện tập trung vào khu vực Moncado, Guimba, Malimono, Marinaut và Caloocan.

Nhóm Maute bất ngờ đánh chiếm nhiều vị trí trong thành phố Marawi từ hôm 23.5. Các cuộc đụng độ giữa phiến quân và quân chính phủ đến nay đã khiến 48 người chết.

Các tay súng Maute cắm cờ đen của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở những nơi đã chiếm đóng, bắt giữ một linh mục Công giáo và 14 người khác làm con tin tại một nhà thờ địa phương, đồng thời đốt nhiều ngôi nhà trong thành phố.

Giới chức Phi Luật Tân cho rằng chiến dịch tiêu diệt phiến quân ở Marawi sẽ rất khó khăn dù họ ước tính chỉ còn khoảng 30-40 tay súng phiến quân tại đây.

Tổng hợp