Sau Nepal đến lượt Pakistan hủy thỏa thuận xây đập với Trung Quốc

17 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Dự án đập Diamer-Bhasha là một phần quan trọng trong hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan Photo Courtesy: SCMP

Pakistan đã quyết định hủy thỏa thuận xây đập trị giá 14 tỷ Mỹ kim với Trung Quốc vì nước này không thể chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt của Bắc Kinh. Trước đó vài ngày, Nepal cũng đã đưa ra một quyết định tương tự.

Báo Express Tribune (Pakistan) dẫn lời Chủ tịch Cơ quan Phát triển Điện Nước Pakistan Muzammil Hussain ngày 16.11 cho biết Pakistan loại bỏ dự án đập Diamer-Bhasha khỏi Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC), một mắt xích quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Lý do mà Pakistan đưa ra là nước này không thể chấp nhận các điều kiện quá chặt chẽ từ phía Trung Quốc và vì chúng “đi ngược lại lợi ích” của Islamabad1.

Theo SCMP, các điều khoản được cho là “khắc nghiệt” của Trung Quốc bao gồm điều khoản Trung Quốc sẽ có quyền sở hữu dự án, chi phí hoạt động và bảo trì cũng như ưu tiên xây dựng một đập khác. Dự án sẽ vẫn tiếp diễn, tuy nhiên Pakistan đã quyết định tự bỏ vốn cho dự án cung cấp 4,500 megawatts điện này.

Đập Diamer – Bhasha nằm trên sông Indus, tại vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát. Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nepal đình chỉ trao thầu xây đập thủy điện trị giá 2.5 tỷ Mỹ kim cho một công ty nhà nước Trung Quốc. Dự án cũng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường.

Mặc dù các nước Nam Á như Pakistan và Nepal rất cần và hoan nghênh Trung Quốc đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng của họ nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc 2 nước cùng lúc hủy thỏa thuận với Trung Quốc gần đây là lời nhắc nhở rằng Bắc Kinh nên thận trọng hơn khi thúc đẩy các dự án nhạy cảm như thủy điện ở các nước khác.