Thụy Sĩ bắt 2 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công bằng dao ở Pháp

11 Tháng Mười, 2017 | Tin thế giới
Hiện trường vụ tấn công ở Pháp. Photo Courtesy: Alamy Live News

Cảnh sát Thụy Sĩ vừa bắt giữ 2 đối tượng tình nghi có liên quan tới vụ tấn công khủng bố bằng dao tại thành phố Marseille, Pháp.

Theo truyền thông nước này, hai đối tượng người Tunisia trên đều là người xin tị nạn bị bắt giữ tại Chiasso, gần biên giới với Ý. Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi có lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng tình nghi có liên quan tới Ahmed Hanachi, kẻ tiến hành vụ tấn công bằng dao hôm 1.10.

Trước đó, ngày 7.10, cảnh sát Ý đã bắt giữ em trai của Ahmed Hanachi là Anis Hanachi tại một thành phố phía Bắc nước này, theo lệnh truy nã quốc tế do Pháp đưa ra. Anis Hanachi bị cáo buộc là đồng lõa trong vụ tấn công tại Marseille và tham gia một tổ chức khủng bố.

Trong vụ việc xảy ra ngày 1.10, đối tượng Ahmed Hanachi, 29 tuổi, đã dùng dao tấn công người qua đường tại nhà ga Saint-Charles, ga xe lửa chính ở thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng. Đối tượng này đã bị lực lượng chống khủng bố bắn hạ sau đó.

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở Pháp. Photo Courtesy: Dailymail.co.uk

Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện Ahmed từng kết hôn với một người Ý ở Aprilia, một thị trấn nhỏ phía Nam thủ đô Rome vào năm 2008 và đã được đăng ký làm cư dân địa phương từ năm 2010 đến năm 2017. Cảnh sát Ý cho biết, trong thời gian ở nước này, đối tượng đã từng bị bắt giữ một lần do liên quan ma túy và một lần khác do trộm cắp, sau đó được cho là đã rời khỏi địa phương từ năm 2015.

Hai đối tượng mang quốc tịch Tunisia, đều là người tị nạn, đã bị bắt giữ tại khu vực Chiasso, gần biên giới với Italy

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi có lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng tình nghi có liên quan tới Ahmed Hanachi, kẻ trực tiếp tiến hành vụ tấn công bằng dao dã man tại Marseille, khiến 2 phụ nữ thiệt mạng.