Tổng thống Nga trình Hạ viện dự luật mở rộng căn cứ hải quân ở Syria

14 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Phiên họp ở Hạ viện Nga hôm 6.12 tại Thủ đô Mạc Tư Khoa. Photo Courtesy: Reuters

Hai ngày sau khi yêu cầu rút quân khỏi Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin trình lên Hạ viện dự luật chuyển đổi cơ sở tiếp nhiên liệu hải quân Tartus ở Syria, thành một căn cứ hải quân hoàn chỉnh.

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đệ trình lên Hạ viện (hay còn gọi Duma Quốc gia) một thỏa thuận với Syria về việc chuyển đổi cơ sở tiếp nhiên liệu hải quân Tartus ở Syria thành một căn cứ hoàn chỉnh, có khả năng chứa tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Dự luật ghi rõ, quá trình phát triển này sẽ kéo dài 49 năm, cho phép Hải quân Nga tiếp cận lãnh hải và các cảng quân sự khác nhau của Cộng hòa Ả Rập Syria. Căn cứ Hải quân Tartus được cải tạo sẽ có thể chưa tối đa 11 tàu cùng lúc, bao gồm các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo thỏa thuận, Nga và Syria đã nhất trí mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng tại căn cứ hải quân ở Tartus, được thành lập vào năm 1977, hiện là căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở khu vực Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, thỏa thuận quy định rằng Nga sẽ khai thác vận hành căn cứ hải quân. “Nga có quyền điều số quân cần thiết để duy trì căn cứ hải quân” – thỏa thuận viết.

Nga cho biết sự hợp tác quân sự và kỹ thuật với Syria chỉ nhằm mục đích phòng thủ, không đe dọa bất cứ quốc gia nào khác. Cựu chỉ huy hải quân Nga, Đô đốc Viktor Kravchenko, cho biết căn cứ mở rộng sẽ cung cấp “khả năng hoạt động” cho Nga tại Địa Trung Hải và Trung Đông. Cảng mở rộng cũng sẽ được dùng làm nơi cung cấp nhiên liệu và hỗ trợ kỹ thuật cho tàu thuyền.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ giữ lại các căn cứ hải quân, không quân ở Syria. Trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Hmeymim, nơi có nhiều phi công, chiến đấu cơ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng quân sự của Moscow tại Syria rút về nước.

Ông Putin cho biết Nga sẽ duy trì đóng quân tại căn cứ không quân Hmeymim và cảng hải quân Tartous thuộc lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Dmitry Belik tiết lộ trên RIA Novosti, nhóm hải quân Nga hiện đang đóng quân ngoài khơi Syria sẽ duy trì sức mạnh hiện tại của hơn 10 tàu chiến và tàu hỗ trợ.

“Các tàu Nga là mặt trận trên biển, được tạo ra để chống khủng bố quốc tế. Chúng ta không thể loại trừ tàn dư của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ cố gắng đổ bộ vào bằng đường biển. Trong tình hình như vậy, hải quân Nga vẫn là yếu tố ngăn chặn mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao các tàu Nga sẽ vẫn ở Địa Trung Hải, như một phần của nhóm tác chiến thường trực”, ông Belik nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng căn cứ.

 

Tổng hợp