Tổng thống Mỹ nói không dự tiệc với phóng viên tại Bạch Ốc

26 Tháng Hai, 2017 | Tin thế giới
Mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và giới báo chí căng thẳng trong thời gian qua. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25.2 thông báo sẽ không tham gia buổi tiệc của Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào ngày 29.4 tới.

“Tôi sẽ không tham dự tiệc tối của Hiệp hội các phóng viên Bạch Ốc. Tôi xin chuyển lời chúc tốt đẹp đến mọi người và hãy có một buổi tối vui vẻ!” – ông Trump viết trên trang mạng xã hội Twitter.

Đây được coi là một hành động đi ngược lại truyền thống thường niên của các tổng thống Mỹ và có thể đe dọa khắc sâu thêm “cuộc chiến” với giới truyền thông. Sự kiện hằng năm này thường nhằm gây quỹ cho các chương trình học bổng và cũng trao một số giải thưởng báo chí. Hầu như năm nào sự kiện này cũng đều có sự góp mặt của tổng thống cùng đệ nhất phu nhân, giới chính trị gia, nhà báo và những người nổi tiếng.

Theo Reuters, cựu Tổng thống Ronald Reagan là người gần nhất không tham dự buổi tiệc này, sau khi ông bị ám sát bất thành vào năm 1981.

Còn theo hãng tin AP, ông Trump là người thường tham dự buổi tiệc này với tư cách là ngôi sao truyền hình thực tế và là chủ nhân của các cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên ông không tham gia sự kiện gần nhất vào tháng 4.2016, thời điểm đang tranh cử tổng thống.

Trước đó vào ngày 24.2, các phóng viên của các đài BBC, CNN, các báo The New York Times, The Guardian, The Los Angeles Times, các trang tin Buzzfeed, Politico… không được vào dự họp báo do ông Spicer chủ trì.

Vài giờ trước họp báo, Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ giới báo chí. Ông nhắm vào những gì được cho là tin tức giả trên các phương tiện truyền thông, thường hay viết dưới dạng dẫn lời từ các nguồn giấu tên, không đáng tin cậy. Ông nhận định họ là “kẻ thù của nhân dân”.

Các tổng thống Mỹ từ 1924 đều tham dự tiệc tối như thế này ít nhất một lần và sẽ có bài phát biểu nhẹ nhàng. Cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama từng tham dự buổi tiệc này đến 8 lần. Ông Trump cũng từng hiện diện tại sự kiện trước khi lên làm tổng thống.

Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng cho biết buổi tiệc tối vẫn diễn ra bình thường bất chấp sự vắng mặt của ông Trump.

Tổng hợp