Tổng thống Zimbabwe chấp nhận từ chức để giữ khối tài sản tỷ đô

20 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Người dân Zimbabwe yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức hôm 19.11.2017. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, một trong những vị nguyên thủ quốc gia nắm quyền lâu nhất ở châu Phi, đã đồng ý từ nhiệm sau khi chịu sức ép từ người dân và quân đội những ngày qua.

CNN dẫn một nguồn tin chính thức cho hay nhà lãnh đạo Robert Mugabe đã đồng ý với các điều khoản của việc từ chức sau các cuộc đàm phán với đảng cầm quyền. Một bức thư đã được soạn thảo để gửi tới nghị viện, điều kiện đầu tiên cho việc từ chức diễn ra.

Nguồn tin nói rằng các tướng lĩnh đã chấp thuận nhiều yêu cầu của Mugabe, bao gồm cả miễn trách nhiệm hoàn toàn cho bản thân ông và vợ ông, bà Grace. Ông Mugabe cũng sẽ giữ các tài sản cá nhân của mình.

Đây thực sự là các điều kiện không hề tệ cho một vị tổng thống “thất thế” như ông Mugabe. Được biết, theo ước tính của một số nguồn tin, tài sản thực của vợ chồng Mugabe khoảng 1 tỷ Bảng Anh (khoảng 1.3 tỷ Mỹ kim), trong khi một số thông tin còn cho rằng, con số đó phải lên tới 5-10 tỷ đô la.

Cựu Phó Tổng thống “Cá sấu” Emmerson Mnangagwa (trái) là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế ông Mugabe (phải). Photo Courtesy: Reuters

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mugabe khơi dậy làn sóng giận dữ của người dân và đảng cầm quyền Zanu-PF khi tuyên bố không từ chức vào cuối ngày 19.11 (theo giờ địa phương) trên sóng truyền hình trực tiếp.

Tuy nhiên, nguồn tin tiết lộ, đó chỉ là “động tác giả” nhằm đảm bảo các vị lãnh đạo cựu chiến binh trong đảng cầm quyền tuyên bố công khai rằng, các hành động của quân đội là đúng với hiến pháp.

Theo nguồn tin, thư từ chức của ông Mugabe đã được soạn thảo. Nhưng trước khi tuyên bố trước công chúng, bức thư phải được gửi cho người phát ngôn của Quốc hội Zimbabwe.

Hôm 19.11, đảng Zanu-PF đã họp và thông qua kết quả bỏ phiếu đồng ý cách chức lãnh đạo đảng của ông Mugabe, cũng như khai trừ bà Grace ra khỏi đảng.

Cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa, người được mệnh danh là “Cá sấu” bị trục xuất khỏi Zimbabwe hồi đầu tháng, sẽ thay thế ông Mugabe đứng đầu đảng cầm quyền. Ông Mnangagwa cũng là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân Tổng thống Zimbabwe.

Theo tuyên bố của Zanu-PF, kế hoạch “phế truất” ông Mugabe sẽ được tiến hành như dự định vào thứ Hai (20.11).