Triều Tiên không thừa nhận người bị ám sát tại sân bay Mã Lai là ông Kim Jong-nam

20 Tháng Hai, 2017 | Tin thế giới
Ông Kang Chol phát biểu trước báo giới vào ngày 20.2.2017 tại Mã Lai. Photo Courtesy: Reuters

Triều Tiên không xác nhận người đàn ông bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un.

Reuters dẫn lời đại sứ Kang Chol hôm 20.2 nói trước các phóng viên bên ngoài đại sứ quán ở Kuala Lumpur rằng: “Đại sứ quán đã xác định danh tính của ông là Kim Chol, một công dân Triều Tiên, như đề cập trong hộ chiếu của ông”.

Ông Kang tuyên bố Triều Tiên chưa từng xác nhận người chết ở Mã Lai là ông Kim Jong-nam, và gọi thông tin này là “hoàn toàn vô căn cứ”. Ông nói người bị giết có tên là Kim Chol như trong hộ chiếu, chứ “không phải bất cứ cái tên nào khác”.

Ông Kang còn cho rằng vụ việc này đã bị chính quyền Mã Lai và Hàn Quốc thông đồng bằng phương pháp chính trị hóa.

Đại sứ Kang nói: “Đã 7 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào về nguyên nhân cái chết và hiện chúng tôi không thể tin cuộc điều tra của cảnh sát Mã Lai”.

Ông Kang Chol cũng cáo buộc các sỹ quan cảnh sát Mã Lai đã đánh đập cậu con trai tuổi vị thành niên của nghi phạm người Triều Tiên liên quan tới vụ sát hại công dân tên Kim Chol. Nghi phạm này bị bắt ở Kuala Lumpur tuần trước.

Ngoài ra còn 4 nghi phạm khác người Triều Tiên đã rời khỏi Mã Lai ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Phía Triều Tiên đã yêu cầu Mã Lai trao trả thi thể của nạn nhân và phản đối bất cứ hành vi khám nghiệm tử thi này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Mã Lai tuyên bố sẽ không trả thi thể nạn nhân cho đến khi một người thân cung cấp mẫu ADN.

Tổng hợp