Arsenal đứng đầu bảng Champions League

07 Tháng Mười Hai, 2016 | Tin thể thao
Hậu vệ Kieran Gibbs góp công vào hai bàn thắng. Photo Courtesy: Reuters

Với chiến thắng đậm đà 4-1 ngay trên sân FC Basel, Arsenal đã có 14 điểm sau 6 trận vòng bảng. Cùng với việc Paris Saint-Germain (PSG) bất ngờ bị Ludogorets cầm hòa trong trận còn lại, thầy trò HLV Wenger đã đứng nhất bảng A, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc bốc thăm vòng đấu tiếp theo.

Lucas Perez, tiền đạo tân binh, đã có cú hat-trick đầu tiên cho đội bóng thành London, giúp Arsenal lần đầu tiên kết thúc vòng bảng ở vị trí số một kể từ mùa giải 2011-2012.

Trong trận đấu này, Arsenal thi đấu rất hiệu quả trên sân của Basel. Đội khách mở tỉ số ở phút 8 do công của Pérez và tới phút 16, tiền đạo người Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt. Khoảng cách hai bàn giúp các cầu thủ Arsenal thoải mái để thao túng thế trận. Đầu hiệp hai, phút 47, Pérez ghi bàn thắng thứ ba cho đội khách và hoàn thành hat-trick. Sáu phút sau, Iwobi ghi bàn thứ tư đưa Arsenal dẫn trước tới bốn bàn và khoảng cách an toàn này đưa đội khách chạm tay vào chiến thắng.

Bàn thắng của Doumbia ở phút 78 giúp Basel rút ngắn tỉ số xuống 1-4, nhưng đây chỉ là bàn thắng danh dự. Đội chủ nhà không thể vẫy vùng mạnh hơn, họ cam chịu thất bại đậm ngay trên sân nhà. Chiến thắng của Arsenal rất ngọt ngào, bởi trong trận đấu cùng giờ, PSG vô cùng vất vả mới cầm hòa 2-2 trước Ludogorets Razgrad. Vì PSG chỉ có một điểm nên Arsenal đã thỏa ước nguyện kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng.

Thắng lợi này giúp Arsenal bảo toàn thành tích toàn thắng khi đối đầu với các đội bóng của Thụy Sĩ ở đấu trường châu Âu, chuỗi trận thắng của “Pháo thủ” nâng lên con số 6. Trong khi để thua trận thứ 3 trên sân nhà Champions League trong chín trận đấu gần nhất. Chỉ có Real Madrid, PSG và giờ là Arsenal có thể hạ gục đội bóng Thụy Sĩ ngay tại sân nhà của họ.

Tổng hợp