Bất phân thắng bại, Man Utd-Liverpool cầm chân nhau tại sân Anfield

18 Tháng Mười, 2016 | Tin thể thao
Màn bắt tay mưỡn cưỡng của hai HLV Mourinho (trái) và Klopp khi có kết quả hòa. Photo Courtesy: Reuters

Trận đấu giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Anh đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong trận đấu nặng tính chiến thuật.

Màn trình diễn phòng ngự kinh điển của một đội bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho đã ngăn Liverpool kiếm chiến thắng thứ năm liên tiếp ở mùa giải năm nay. Đội bóng của Jurgen Klopp đã có thể vươn lên bằng điểm với Man City và Arsenal nhưng chấp nhận dậm chân ở vị trí thứ tư với 17 điểm.

Về phía Man Utd, HLV Mourinho cũng cần cám ơn Thủ thành De Gea, người có hai pha cản phá đẳng cấp trước pha dứt điểm trong vòng 16m50 của Emre Can và cú nã đại bác từ xa từ Philippe Coutinho.

Cơ hội tốt nhất cho Man Utd đến ở hiệp hai nhưng Ibrahimovic đã bỏ lỡ ở tình huống dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Paul Pogba.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi nghĩ đây là trận đấu khó khăn nhưng đó là sự khó khăn của Liverpool, chứ không phải MU. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong khoảng thời gian dài.

Thủ thành De Gea đã có một trận đấu xuất thần khi giúp Man Utd cản phá hai bàn thua trông thấy của đội mình. Photo Courtesy: Reuters

Thủ thành De Gea đã có một trận đấu xuất thần khi giúp Man Utd cản phá hai bàn thua trông thấy của đội mình. Photo Courtesy: Reuters

Chúng tôi đã kiểm soát không chỉ về mặt chiến thuật mà còn cả về mặt cảm xúc nữa. Toàn đội đã chịu sức ép lớn từ trên khán đài sân Anfield. Những CĐV Liverpool đã thể hiện sự thất vọng. Họ đã nghĩ về một trận đấu dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy.

Ở trận đấu này, chúng tôi còn sở hữu cơ hội vô cùng tuyệt vời của Ibrahimovic. Nếu như bóng vào lưới thì mọi chuyện đã kết thúc cho Liverpool. Chúng tôi hiểu rằng mình có thể ghi bàn để giành chiến thắng nhưng dù sao Liverpool cũng là đội bóng mạnh”.

Theo thống kê, MU chỉ kiểm soát bóng 35% ở trận đấu này, con số thấp nhất của đội bóng kể từ năm 2003. Tuy nhiên, HLV Mourinho không quan tâm tới con số thống kê. Ông cho biết: “Đó chỉ đơn thuần là chiến thuật của MU. Chúng tôi không muốn kiểm soát bóng ở mọi thời điểm”.

Tổng hợp