Casillas vượt qua Messi và Ronaldo để đoạt giải ‘Bàn chân vàng’

09 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Iker Casillas (trái) vinh dự nhận giải thưởng Golden Foot 2017. Photo Courtesy: Reuters

Thủ thành huyền thoại người Tây Ban Nha Iker Casillas đã chiến thắng giải thưởng Golden Foot 2017 (Bàn chân vàng) sau khi vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký trong cuộc bầu chọn từ người hâm mộ.

Theo Goal.com, Casillas được vinh dự nhận giải thưởng trên tại Hotel de Paris ở Monaco hôm 8.11. Giải thưởng này được thiết lập kể từ năm 2003 dành để tôn vinh cầu thủ ngoài 28 tuổi có tài năng xuất sắc, đoạt nhiều thành tích trong sự nghiệp và nhân cách tốt nhưng vẫn còn thi đấu. Người đoạt giải lần đầu tiên là huyền thoại người Ý Roberto Baggio khi tiền đạo nổi tiếng mái tóc đuôi ngựa còn thi đấu cho Brescia.

Ở cuộc bình chọn năm nay, Casillas (người đang chơi cho CLB Porto của Bồ Đào Nha) đã vượt qua 9 ngôi sao khác, trong đó có những siêu sao Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez. “Tôi rất hạnh phúc khi được trao giải Golden Foot 2017. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người”, cựu thủ thành nổi tiếng của Real Madrid viết trên tài khoản Twitter sau khi đoạt giải.

Trước Casillas, những tên tuổi lừng lẫy từng được trao giải Bàn chân Vàng là Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007), Francesco Totti (2010), thủ môn kỳ cựu của Juventus, Gianluigi Buffon (2016), Ronaldo (2006), Roberto Carlos (2008), Ronaldinho (2009), Andrés Iniesta (2014), Andriy Shevchenko (2005), Ryan Giggs (2011), Zlatan Ibrahimovic (2012), Didier Drogba (2013), Samuel Eto’o (2015).

Các nhà báo sẽ lựa ra 10 ứng cử viên dựa trên các phẩm chất cá nhân cũng như đóng góp của họ cho bóng đá thế giới. Theo đó, cầu thủ đoạt giải sẽ được đóng khuôn bàn chân của mình và trưng bày trên “Đại lộ các nhà vô địch” ở bãi biển của Công quốc Monaco.

Điều đặc biệt ở giải thưởng này là các “lão tướng” chỉ nhận được danh hiệu này một lần duy nhất trong đời. Người nhận giải có thể không cần có những danh hiệu qúa cao quý cùng những đội bóng lớn. Nhưng Golden Foot sẽ ghi nhận những cống hiến của các cầu thủ trong suốt sự nghiệp thi đấu. Bởi thế giới truyền thông vẫn hoài nghi giải thưởng này vì tiêu chí đánh giá hơi cảm tính.

Đến nay, Casillas được xem là một huyền thoại sống của bóng đá Tây Ban Nha khi sở hữu nhiều vinh quang trong sự nghiệp trong màu áo tuyển quốc gia và Real Madrid. Anh đã có 136 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha và từng đăng quang World Cup 2010 cùng 2 lần lên ngôi EURO (năm 2008 và 2012); đoạt 3 danh hiệu Champions League, 5 chức vô địch La Liga… cùng Real Madrid và hàng tá giải thưởng cá nhân dành cho thủ thành xuất sắc nhất. Sau 25 năm cống hiến cho đội chủ sân Bernabeu, Casillas quyết định ra đi và gia nhập Porto vào năm 2015 để duy trì sự nghiệp.