Cầu thủ Arsenal bị ngộ độc thực phẩm ở Trung Quốc

20 Tháng Bảy, 2017 | Tin thể thao
HLV Wenger cùng học trò đã giành thắng lợi trước Bayern Munich nhưng tiếc là ở giải đấu không chính thức. Photo courtesy: Reuters

Hàng loạt cầu thủ Arsenal đã bị ngộ độc thực phẩm khi du đấu ở Trung Quốc. Dù vậy, họ vẫn vượt qua khó khăn để đánh bại Bayern Munich ở trận mở màn ICC 2017 tối 19-7.

Huấn luyện viên (HLV) Wenger hôm 19.7) cho hay, Per Mertesacker và Olivier Giroud không thể dự trận đấu giao hữu với Bayern Munich vì hoàn toàn bị kiệt sức vì ngộ độc thực phẩm. Không bị nặng như 2 đồng đội, Sead Kolasinac cũng phải rời sân trước khi hiệp 1 kết thúc. Còn Theo Walcott và Aaron Ramsey cũng đều có dấu hiệu không tốt về mặt thể lực.

Huấn luyện viên Wenger nói: “Các bác sĩ cho biết các cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm. Tôi không biết rõ họ đã ăn những món gì tại đây”.

Bất chấp yếu tố khách quan, Arsenal đã thi đấu không tồi trong trận giao hữu được chú ý với Bayern Munich. Đội chủ sân Emirates đã có màn đáp trả cho thất bại trước “hùm xám” tại Champions League vừa qua bằng chiến thắng 3-2 ở loạt sút penalty.

Lewandowski là người mở tỉ số cho Bayern Munich trước khi anh được trao khá nhiều cơ hội nhưng đều không thể gia tăng cách biệt. Cuối trận Iwobi đã ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 và buộc hai đội tiến tới loạt sút cân não. Arsenal đã xuất sắc hơn để giành phần thắng 3-2.

Khi được hỏi lvề tính hiệu quả của việc Arsenal thực hiện những chuyến du đấu dài ngày ở những châu lục có thời tiết khác biệt như châu Á, châu Úc, ông Wenger cho rằng đó là cơ hội để “The Gunenrs” mở rộng ảnh hưởng và giao lưu với người hâm mộ.

Ở lượt trận tiếp theo của hai đội vào ngày 22.7, Arsenal sẽ gặp Chelsea và Bayern Munich đối đầu Milan.

Tổng hợp