Chelsea tung tiền hỗ trợ Conte

21 Tháng Sáu, 2017 | Tin thể thao
Conte có thể bỏ Chelsea. Photo: Action Images via Reuters/Lee Smith

Antonio Conte chỉ đến sân banh Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái và đã chấn chỉnh thành công Chelsea để mang về chức vô địch phân hạng Danh Dự EPL cũng như vào đến chung kết cúp FA trong mùa bóng đầu tiên của ông tại Anh Quốc.

Chelsea rất mong muốn trói chân Conte lại với một hợp đồng mới sau thành tích tốt đẹp nầy.

Nhưng theo nguồn tin của Daily Record, Conte và giới hữu trách Chelsea đang bất đồng quan điểm về kế hoạch hành động cho mùa bóng mới.

Theo nguồn tin thì ông bầu người Ý muốn có thêm tiền để mua sắm cầu thủ bổ sung cho mùa bóng mới để bổ súng cho tất cả chiến tuyến của đội bóng.

Conte đã công khai vạch rõ là thành phần cầu thủ hiện tại của ông sẽ không đủ mạnh để bảo vệ thành công chức vô địch và thi tài ở đấu trường Âu châu.

Ông tin rằng Chelsea còn nợ ông món tiền chuyển nhượng lớn sau khi ban quản trị đã không đáp ứng được nhu cầu mua sắm thêm cầu thủ cho ông tại hai chu kỳ chuyển nhượng vừa qua tại Stamford Bridge.

Conte cũng được cho rằng muốn được bàn luận trực tiếp với ông chủ Roman Abramovich để có được quyền hành trong môi trường đào tạo tài năng trẻ và cải thiện điều kiện tài chánh.

Photo: Reuters.

Ông bầu 47t cũng muốn có được quyền hành bổ nhiệm phụ tá huấn luyện theo sau sự ra đi của Steve Holland đến hội tuyển Anh Quốc.

Theo Daily Record, Chelsea có thể phải quay trở lại với cựu bầu câu lạc bộ Đức  Borussia Dortmund Thomas Tuchel nếu Conte quyết định chia tay vì không còn lựa chọn nào khác.

Inter Milan của ông chủ tỷ phú người Hoa đang được tin rằng cố gắng chiêu mộ Conte với mức lương hậu hỉnh, nhưng ông ta tiếp tục trung thành với Chelsea khi nói về tương lai của ông.

Tuy nhiên vào cuối tuần, báo Daily Mail loan tin rằng Chelsea không hề có ý định cho Conte rời khỏi sân banh Stamford Bridge và sẽ ủng hộ ông ta với 250 triệu Anh kim để tuyển dụng cầu thủ hầu củng cố lực lượng.

Conte đã đụng độ với Marina Granovskaia, thương thuyết gia chủ yếu của ông chủ  Roman Abramovich, trong nỗ lực nâng cao quyền hạn căn bản của ông ta sau khi thắng giải EPL.

Giới truyền thông tại Ý cũng cho rằng Conte không hài lòng về sự thờ ơ của Granovskaia qua những thương vụ tuyển cầu thủ đắc tiền cho mùa bóng sắp tới.

Nhưng Chelsea đang xúc tiến với kế hoạch mua hậu vệ Leonardo Bonucci từ Juventus với giá 50 triệu Anh kim mặc dầu anh nầy vừa lên 30t tháng qua.

Ngoài ra câu lạc bộ cũng đang nắm lợi thế thương thuyết để ký kết tiếp ứng Tiemoue Bakayoko từ Monaco với giá 40 triệu Anh kim.

Chelsea cũng đang chờ xác nhận thương vụ mua trung phong Romelu Lukaku từ Everton với giá 75 triệu Anh kim, và đang ngắm đến hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus, và sẵn lòng mua thêm nhiều cầu thủ khác ngoài bộ bốn kể trên.

Ngoài ra vẫn chưa có tiến bộ trong kế hoạch đưa Conte trở thành ông bầu đắc giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ với hợp đồng trị giá 10 triệu Anh kim một năm vẫn còn nằm trên bàn thương thuyết.

Các giao dịch mới đối với thủ môn Thibaut Courtois và cầu thủ kiến tạo Eden Hazard vẫn chưa được giải quyết. Nhưng cả hai không có ý định chia tay với câu lạc bộ trong khi chuẩn bị quay trở lại với Cúp các hội vô địch Âu châu vào Tháng Chín nầy.