Cúp Liên Khu FIFA 2017

20 Tháng Sáu, 2017 | Tin thể thao
Tại nhóm B, Chí Lợi đá bại vô địch Phi Châu Cameroon 2-0. Photo: Reuters

Cúp Liên Khu FIFA 2017 đã mở màn tại Nga Sô vào ngày 17 Tháng Sáu và sẽ kết thúc ngày 2 Tháng Bảy với quốc gia đội chủ nhà ghi được chiến thắng 2-0 trước Tân Tây Lan.

Nga Sô lần đầu tiên góp mặt tại giải nhờ tư cách quốc gia tổ chức và mất hai dịp dẫn trước trong vòng 10 phút đầu với quả đánh đầu của Viktor Vasin bị Michael McGlinchey phá được và sau đó hậu vệ Tommy Smith của Ipswich phá ngay lằn vôi khung thành quả dứt của Dmitry Poloz.

Nhưng Nga Sô bắt đầu mở tỷ số tại trận đầu tiên của nhóm A ở phút 31 sau khi Tân Tây Lan để mất bóng trên phần sân nhà vào chân Poloz để anh nầy giao banh cho Denis Glushakov đưa bóng qua tay thủ môn Stefan Marinovic. Banh chạm trụ thành văng ra trước khi Michael Boxall vụng về chạm banh vào lưới nhà.

Sau khi hiệp nhì tái đấu Fedor Smolov dùng tài nghệ cá nhân nâng cao tỷ số cho Nga Sô ở phút 69 để mang lại trọn 3 điểm cho đội chủ trên sân nhà Krestovsky.

Bàn thắng của Hector Moreno tại phút đá bù cuối giờ giúp Mễ Tây Cơ cầm chân đương kim vô địch Âu châu Bồ Đào Nha với tỷ số 2-2 tại nhóm A.

Trước đó bàn thắng của hậu vệ Pepe ở phút 21 bị trọng tài từ chối vì việt vị sau khi nhờ trọng tài bàn (VAR) cho coi lại đoạn hình thâu.

Nhưng 15 phút sau đó Bồ Đào Nha dẫn trước với bàn thắng của Quaresma ở phút 35 nhờ thủ quân Ronaldo lợi dụng Carlos Salcedo đội hụt banh để thoát theo và giao vào vùng cấm địa cho đồng đội không bị kèm kẹp ghi bàn thắng.

Đến lượt hậu vệ Raphael Guerreiro của Bồ Đào Nha đón hụt đường banh bổng giúp  Carlos Vela hất bóng ngược về giúp đồng đội Chicharito phóng người đội quân bình 1-1 cho Mễ Tây Cơ ở phút 42.

Hiệp nhì kém hào hứng cho đến 10 phút cuối khi thủ môn Ochoa xuất sắc cứu được quả đội đầu của Andre Silva, nhưng cầu thủ phòng hờ Cedric Soares nhanh nhẹn thoát vào đưa banh vào lưới nhờ banh chạm trúng Hector Herrera ở phút 86.

Bồ Đào Nha tưởng rằng nắm được chiến thắng trong tay nhưng bị Moreno đội gỡ huề 2-2 cho Mễ Tây Cơ ở phút (90+1) từ quả phạt góc mở vào.

Tại nhóm B, Chí Lợi đá bại vô địch Phi Châu Cameroon 2-0 với hai bàn thắng của Arturo Vidal (81) và Eduardo Vargas (90+1).

Vidal mở tỷ số trước cho Chí Lợi bằng cách đội kết nối banh do trung phong Alexis Sanchez giao vào.

Tại phút đá bù cuối giờ, Vargas nâng cao cách biệt nhờ trọng tài bàn xử thắng mặc dầu trước đó trọng tài biên đã phất cờ bắt việt vị.

Úc sẽ đụng đương kim vô địch Âu châu Đức Quốc sáng sớm Thứ Ba giờ đông bộ Úc châu (AEST).