Hạ gục Honduras với tỉ số 3-1, Úc đoạt vé dự World Cup 2018

16 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Tuyển Úc đại diện châu Á và Đông Nam Á lần thứ 4 liên tiếp dự World Cup. Photo Courtesy: Reuters

Đội bóng xứ chuột túi giành chiến thắng 3-1 trước Honduras trong trận lượt về play-off liên châu lục. Mile Jedinak là người hùng của đội chủ nhà khi lập hat-trick trong vòng hơn nửa giờ thi đấu. Alberto Josue Elis Martinez ghi bàn danh dự cho đại diện Bắc Trung Mỹ trong những phút bù giờ.

Lượt đi play-off World Cup 2018 với đại diện của khu vực CONCACAF là Honduras, Úc đã chơi kiên cường và cầm hòa đối phương với tỷ số 0-0. Đây là một lợi thế to lớn cho Tim Cahill và các đồng đội khi trận lượt về, họ được đá trên sân nhà ANZ ở Sydney. Và quả nhiên, Úc đã không khiến người hâm mộ của mình phải thất vọng.

Mile Jedinak trở thành người hùng của tuyển Úc khi góp công vào 3 bàn thắng vượt qua Honduras 3-1. Photo Courtesy: Reuters

Nhập cuộc với đội hình mạnh nhất, các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Postecoglou nhanh chóng tạo ra thế trận dồn ép trước đối thủ. Tuy vậy, do Honduras chủ động chơi phòng ngự số đông và thủ thành Escober có những tình huống ra vào xuất sắc, vậy nên hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0-0. Phải sang hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông.

Phút thứ 53, Mile Jedinak ghi bàn mở tỷ số cho Úc. Và tới các phút 72 và 85, ngôi sao hiện khoác áo Aston Villa hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với hai pha dứt điểm lạnh lùng trên chấm penalty. Những nỗ lực vùng lên của Honduras chỉ có thể giúp họ có được 1 bàn danh dự do công của Elis ở phút 90+4 và đành lỡ chuyến tàu tới Nga.

Như vậy, sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia thì Úc đã giành lấy tấm vé thứ 5 cho AFC và cũng là suất áp chót của vòng chung kết World Cup 2018.

Trong quá khứ, Úc từng có 4 lần tham dự các VCK World Cup, vào các năm 1974, 2006, 2010 và 2014. Thành tích tốt nhất của họ là vào tới vòng 1/16 ở kỳ World Cup 2006. Đây cũng là kỳ World Cup mà Úc được dẫn dắt bởi phù thủy Guus Hiddink.