Hạ Nadal tại chung kết Úc Mở rộng, Roger Federer có danh hiệu Grand Slam thứ 18

29 Tháng Một, 2017 | Tin thể thao
Federer đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 18. Photo Courtesy: Reuters

Trận chung kết ‘trong mơ’ giữa ‘vua đất nện’ Rafael Nadal (Rafa/Tây Ban Nha, 9) gặp “tàu tốc hành” Roger Federer (Fedex/Thụy Sỹ, 17) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tay vợt người Thụy Sỹ, với tỷ số 3-2 (6/4, 3/6, 6/1, 3/6, 6/3).

Đây chính trận đấu tái hiện trận cầu “siêu kinh điển” của làng banh nỉ thế giới ở những năm của thập niên trước đây. Cho dù cả hai đã không còn ở đỉnh cao phong độ của mình nhưng Fedex lẫn Rafa vẫn giữ được nét riêng của cuộc đối đầu hấp dẫn này và khiến cả thế giới phải nín thở hồi hộp chờ đợi. Trong khi Federer đang có sự “hồi sinh” rất mạnh mẽ với những pha di chuyển nhanh nhẹn trên sân cùng cú “bung” trái 1 tay điệu nghệ, thì Nadal vẫn giữ được một tinh thần thi đấu rất mãnh liệt của mình.

Ngay từ khi nhập cuộc cả hai đã cống hiến những pha bóng đẹp. Nhưng Federer đã thi đấu hay hơn và đã có bàn bẻ giao bóng để dẫn trước 4/3. Với lợi thế này, tay vợt 35 tuổi người Thụy Sỹ đã có được ván thắng với tỷ số 6/4. Tuy nhiên, sau ván thua này Nadal đã rất quyết tâm để gỡ hòa và anh nhanh chóng dẫn trước Federer 4/0 trước khi kết thúc ván đấu này với tỷ số 6/3.

Nadal đã cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính. Photo Courtesy: Reuters

Ván đấu thứ 3 đã hoàn toàn thuộc về Federer khi anh nhanh chóng giành được chiến thắng 6/1 để vươn lên dẫn trước 2-1 và thắp lên niềm hy vọng chiến thắng. Nhưng một lần nữa Nadal đã khiến cho trận chung kết này thêm phần kịch tính tương tự cuộc đối đầu này tại chung kết năm 2009, khi thắng lại ván đấu thứ tư với tỷ số 6/3 và đưa trận đấu vào ván đấu thứ năm quyết định.

Khó khăn tưởng chừng đến với Federer trong ván thứ 5 khi để cho Nadal dẫn trước 2/0 rồi 3/1. Nhưng lão tướng 35 tuổi Federer đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 3/3 khiến cho trận chung kết “trong mơ” càng thêm phần hấp dẫn. Đến thời điểm này, Federer đã thi đấu quá hay để tiếp tục bẻ bàn giao bóng của Nadal và dẫn lại 5/3 trước khi kết thúc trận đấu ở bàn giao bóng sau đó của mình.

Với chiến thắng sau 3 giờ 37 phút này, lão tướng người Thụy Sỹ đã có được danh hiệu thứ 5 của mình tại Úc mở rộng và cũng là Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp của mình. Đây là danh hiệu Grand Slam đầu tiên của Federer kể từ khi anh đoạt được chức vô địch tại Wimbledon 2012.

Bên cạnh đó, Federer đã trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong Kỷ nguyên mở vẫn vô địch Grand Slam ở tuổi 35 và 174 ngày. Người đang nắm giữ kỉ lục này là Ken Rosewall, tay vợt huyền thoại đã giành tới 3 Grand Slam ở độ tuổi ngoài 35 gồm: Mỹ mở rộng 1970 (35 tuổi 315 ngày), Úc mở rộng 1971 (36 tuổi 73 ngày) và Úc mở rộng 1972 (37 tuổi 62 ngày).

Federer cũng là tay vợt già nhất kể từ năm 1974 có vé vào chơi trận đấu cuối cùng tại một giải Grand Slam. Năm 1974, Ken Rosewall giành quyền vào chung kết Mỹ mở rộng ở tuổi 39. Ngoài ra, Federer cũng đã trở thành hạt giống số 17 đầu tiên vô địch một Grand Slam kể từ Pete Sampras tại Mỹ mở rộng 2002.