Messi gieo sầu cho HLV Pep khi ghi 3 bàn giúp Barcelona thắng Man City 4-0

20 Tháng Mười, 2016 | Tin thể thao
Lionel Messi đã chơi xuất thần và ghi ba bàn thắng trong trận đấu với Man City. Photo Courtesy: Reuters

Rạng sáng 20-10, Lionel Messi đã tỏa sáng với một hat-trick, góp công giúp Barcelona đá bại 10 người Manchester City (M.C) 4-0 trên sân Nou Camp ở lượt trận thứ ba bảng C Champions League.

Hiểu rõ sự nguy hiểm của Barcelona khi thi đấu trên sân Nou Camp, HLV Pep Guardiola đã chỉ đạo các học trò chơi thấp với thế trận phòng ngự phản công nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành thủ môn Bravo. Nhưng kế hoạch của Pep Guardiola đã sớm bị phá sản khi hàng phòng ngự M.C thi đấu như “gà mắc tóc” và liên tiếp mắc những sai lầm nghiêm trọng.

Sai lầm đầu tiên đến ở phút 17 khi tiền vệ Fernandinho trong một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự đã trượt chân vô duyên trong vòng cấm sau khi bóng bật ra từ pha cản phá của Zabaleta. Nhanh như cắt, Messi ập vào cướp bóng rồi dùng kỹ thuật vượt qua cả thủ thành Bravo, mở tỉ số cho Barcelona.

Bốn phút sau, hàng phòng ngự M.C lại tiếp tục mắc sai lầm với tình huống phá bóng như chuyền cho Luis Suarez. Nhưng lần này may mắn đã đứng về phía “Man xanh” khi pha dứt điểm từ cự li gần của Suarez đã đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, sai lầm tai hại và ngấn ngở nhất thuộc về thủ thành Bravo – cầu thủ mới chuyển từ Barcelona sang M.C vào cuối tháng 8 vừa qua. Phút 53, từ một tình huống tưởng như vô hại, thủ môn Bravo băng ra khỏi vòng cấm phá bóng nhưng lại chuyền vào ngay chân Luis Suarez. Chân sút người Uruguay thực hiện pha dứt điểm nhanh, Bravo không còn cách nào khác phải dùng tay cản phá ngoài vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ tay trọng tài Milorad Mazic.

Trước khi Bravo bị truất quyền thi đấu, M.C đã chơi khá tốt và có liền ba cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 1. Đáng tiếc Nolito (37’), Guendogan (39’) không đánh bại được thủ môn Ter Stegen từ cự li gần, còn John Stones (45’) đánh đầu ra ngoài trong tư thế không người kèm. Thi đấu thiếu người, M.C đã không thể ngăn cản được các ngôi sao của Barcelona, và Messi nhanh chóng hoàn thành cú hat-trick với hai bàn thắng liên tiếp ở phút 61 và 69, trước khi Neymar ấn định tỉ số 4-0 ở phút 89 sau một pha solo và dứt điểm đẹp mắt.

Tân học trò của HLV Pep Guardiola đã phải nếm trái đắng khi bị các học trò cũ nhấn chìm với tỉ số 4-0. Photo Courtesy: Reuters

Tân học trò của HLV Pep Guardiola đã phải nếm trái đắng khi bị các học trò cũ nhấn chìm với tỉ số 4-0. Photo Courtesy: Reuters

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho Barcelona nếu Neymar không sút hỏng quả penalty ở phút 87. Cầu thủ đem về quả penalty cho Barcelona vẫn chính là Messi với pha đi bóng lắc léo buộc Kolarov phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Chung cuộc, Barcelona thắng M.C 4-0 và xây chắc ngôi đầu bảng C với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Còn M.C, dù vẫn giữ được vị trí thứ hai (4 điểm) nhưng khoảng cách giữ họ với đội xếp thứ ba Moenchengladbach (thắng Celtic 2-0) giờ chỉ còn một điểm.

* Tại bảng B, Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) đã gây bất ngờ khi đá bại đội đầu bảng Napoli 3-2 trên sân San Paolo.

Ở trận này, Besiktas chỉ cầm bóng 40% nhưng với thế trận phòng ngự phản công hợp lý, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp vượt lên dẫn trước Napoli trong suốt trận đấu.

Người hùng của Besiktas là tiền đạo Vincent Aboubakar với hai bàn thắng ở phút 38 và 86. Bàn còn lại của đội khách được ghi do công Adriano ở phút 13.

Thắng trận này, Besiktas vươn lên vị trí thứ hai tại bảng B với 5 điểm, kém đội đầu bảng Napoli một điểm. Xếp thứ ba là Benfica với 4 điểm khi đá bại Dynamo Kiev 2-0 trên sân khách. Còn Dynamo Kiev đứng cuối bảng với 1 điểm.

Theo Tuổi Trẻ