Nadal thắng vụ kiện vu khống sử dụng doping hồi năm ngoái

17 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Nadal được trả lại trong sạch sau cáo buộc doping. Photo Courtesy: Reuters

Một tòa án ở Paris (Pháp) đã yêu cầu cựu Bộ trưởng Bộ thể thao và Y tế Pháp Roselyne Bachelot bồi thường 10,000 euro cho tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal và nộp 2,000 euro án phí sau khi tòa xử cho tay vợt người Tây Ban Nha thắng vụ kiện vu khống anh sử dụng doping.

Thẩm phán tòa án Paris hôm 16.11 tuyên Bộ trưởng Bộ thể thao Bachelot phải đóng khoản phạt 500 euro tại tòa và phải trả 12.000 euro tiền bồi thường thiệt hại và lệ phí pháp lý cho Nadal – người đã liên tiếp giành Grand Slam, với cáo buộc cô đã phỉ báng, buộc tội tay vợt người Tây Ban Nha sử dụng doping trên kênh truyền hình D8.

Nadal đã thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng hệ thống pháp luật Pháp sau phán quyết của tòa. Anh cho biết: “Khi tôi quyết định ra tòa, đó không chỉ là bảo vệ danh tiếng của tôi như một vận động viên mà còn để bảo vệ những phẩm chất tốt đẹp mà tôi luôn giữ trong suốt sự nghiệp của mình. Đó không phải là mục đích vì tiền”.

Trước đó hồi tháng 3.2016, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà Bachelot đã cáo buộc Nadal sử dụng doping. Cụ thể, cựu bộ trưởng Bachelot cho rằng, Nadal từng tuyên bố nghỉ 7 tháng ở mùa giải 2012 vì chấn thương nhưng lý do thực sự là bởi anh dương tính với doping.

Sau đó, Nadal phản ứng dữ dội trước cáo buộc này và quyết định kiện bà Bachelot ra tòa. Đến hôm 16.11, phiên tòa xét xử vụ việc này mới được mở và Nadal đã thắng kiện.

Luật sư của Nadal, Patrick Maisonneuve, đã nói với tòa rằng: “Cáo buộc sử dụng doping có thể gây những hậu quả nghiêm trọng đối với Nadal, nó liên quan đến các hợp đồng quảng cáo, bộ mặt truyền thông và ảnh hưởng các nhà tài trợ hiện tại, tương lai”.