Phát hiện 203 triệu Euro tiền thuế của Ronaldo ở nước ngoài vào năm 2015

09 Tháng Mười Hai, 2016 | Tin thể thao
Ronaldo tỏ ra bình thản trước cáo buộc trốn thuế. Photo Courtesy: Reuters

Xem chừng “Rô điệu” khó mà giải quyết mọi chuyện êm xuôi khi những tin tức không hay về việc trốn thuế của anh ngày càng nhiều.

Tờ El Mundo nổi tiếng tại Tây Ban Nha tỏ vẻ rất quyết tâm đi tìm sự thật trong cáo buộc trốn thuế liên quan đến Cristiano Ronaldo. Cụ thể, họ đã tìm được những tài liệu về thuế của CR7 được tuồn ra nước ngoài trong năm 2015.

Công ty đại diện của Ronaldo – Gestifute bị El Mundo phát hiện có rất nhiều điều mờ ám trong những mẫu hóa đơn về thuế của CR7 mà công ty này từng xử lý.

Ngay lập tức, phía Gestifute đã có những lời phản kháng lại những dẫn chứng trên của El Mundo: “Cristiano Ronaldo luôn chấp hành mọi quy định về thuế một cách đầy đủ và đúng hạn kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại tất cả các quốc gia mà anh ấy từng sống.

Tài liệu này (hình trên) không vi phạm pháp luật và chúng tôi tự nguyện đem nó ra để làm sáng tỏ. Nó bao gồm các bằng chứng không thể chối cãi rằng chúng tôi và Ronaldo luôn tuân thủ mọi điều luật và sẵn sàng hợp tác với chính quyền”.

Thông tin về việc CR7 có hành vi trốn thuế bắt đầu được dấy lên trước thời gian trận Siêu kinh điển khoảng 4 ngày. Theo những người điều tra, ngôi sao của Real Madrid đã dùng những phương pháp không thể tinh vi hơn nhằm che giấu số tiền thuế liên quan đến các hoạt động quảng cáo và tài trợ hình ảnh từ năm 2009.

Nhiều cơ quan pháp luật tại Tây Ban Nha cũng khẳng định nếu những tin tức về Ronaldo là sự thật, ngôi sao người Bồ có thể phải ngồi tù 6 năm hoặc nếu có đóng tiền thuế để trả lại cho nhà nước Tây Ban Nha, Ronaldo cũng không thoát khỏi án tù treo 2 năm.

Theo Lao Động