Rơi vào bảng đấu dễ thở, Nga bị nghi ngờ dàn xếp kết quả bốc thăm

02 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thể thao
Người hâm mộ nghi ngờ kết quả bốc thăm có sự sắp xếp để có lợi cho chủ nhà Nga. Photo Courtesy: Reuters

Việc Nga rơi vào bảng đấu khá nhẹ khiến dự luận nghi ngờ kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018…

Theo kết quả bốc thăm World Cup 2018, đội chủ nhà Nga (vị trí thấp nhất trong 32 đội dự World Cup) chỉ phải nằm chung bảng với các đối thủ không quá mạnh như Uruguay, Saudi Arabia và Ai Cập.

Điều này khiến dư luận nghi ngờ có sự dàn xếp bốc thăm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội chủ có thể tiến sâu tại giải. Với kết quả này, người hâm mộ có thể hình dung 2 suất vào vòng sẽ thuộc về chủ nhà Nga và Uruguay dù Ai Cập là đối thủ khó lường.

Thông qua mạng xã hội, người hâm mộ đã bày tỏ quan điểm của mình về kết quả bốc thăm, trong đó đa phần nghi ngờ do bảng đấu của Nga quá nhẹ. Trong 8 bảng đấu, bảng F được xem là nặng nhất khi có mặt của Đức, Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc.