Steven Gerrard tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36

25 Tháng Mười Một, 2016 | Tin thể thao
Đỉnh cao sự nghiệp của Gerrard là chức vô địch Champions League mùa 2004-2005. Photo Courtesy: Reuters

Tuần qua, tiền vệ Steven Gerrard xác nhận rời câu lạc bộ (CLB) LA Galaxy sau khi hết hạn hợp đồng. Ngay sau khi chia tay MLS, Gerrard được nhiều CLB ở Anh mời gọi, trong đó MK Dons liên hệ làm HLV… Tuy nhiên, tiền vệ này vừa quyết định treo giày ở tuổi 36 và cũng chưa có ý định tham gia huấn luyện.

Gerrard cho biết: “Sau những tin đồn trên mặt báo trong thời gian qua, tôi xin khẳng định rằng sẽ từ giã sự nghiệp cầu thủ. Tôi có sự nghiệp tuyệt vời. Tôi biết ơn và sẽ nhớ mãi từng khoảnh khắc ra sân cho Liverpool, LA Galaxy cũng như đội tuyển Anh”.

Tiền vệ người Anh được xem là huyền thoại của đội chủ sân Anfield. Anh có trận đấu đầu tiên trong màu áo The Kops vào năm 1998. Gerrard thay thế Sami Hyypia làm đội trưởng Liverpool vào năm 2003. Các danh hiệu của Gerrard gồm 2 chiếc cúp FA, 2 Carling Cup, 1 cúp UEFA cùng 1UEFA Champions League vào năm 2005. Danh hiệu Premier League là danh hiệu cấp CLB duy nhất mà Gerrard còn thiếu trong sự nghiệp.

Cú trượt chân té ngã như một lời nguyền khiến anh không thể cùng Liverpool bước lên thiên đường trước Chelsea. Photo Courtesy: Sky Ports

Cú trượt chân té ngã như một lời nguyền khiến anh không thể cùng Liverpool bước lên thiên đường trước Chelsea. Photo Courtesy: Sky Ports

Gerrard có 710 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield sau 17 năm thi đấu. Anh ghi được 186 bàn thắng cho CLB và là nhân vật chính trong loạt sút luân lưu giữa Liverpool và AC Milan trong đêm Istanbul huyền thoại vào năm 2005. Vào ngày 13-5-2009, Gerrard được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất do Hội các nhà báo bình chọn.

Năm 2015, Gerrard chia tay Liverpool để chuyển đến MLS và chơi cho CLB LA Galaxy. Cũng vào năm này, Gerrard được các CĐV của Liverpool bình chọn là cầu thủ hay nhất trong lịch sử CLB.

Ở cấp ĐTQG, Gerrard là một trong 4 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Anh. Anh ra sân 114 lần và mang băng đội trưởng của ĐTQG tại 3 giải đấu lớn. Gerrard đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển quốc gia Anh sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Tiền vệ 36 tuổi cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League và Siêu cúp châu Âu và đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Liverpool.

Thiếu sót lớn nhất trong bộ sưu tập những giải thưởng của Gerrard có lẽ là chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh. Cùng với anh, Liverpool đã ba lần về nhì. Trong số đó cay đắng nhất là mùa giải 2013-2014. Trong trận đấu ở giai đoạn gần cuối mùa giải với Chelsea, một cú trượt chân của Gerrard đã tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn. Sau trận thua đó Liverpool dần đánh mất lợi thế dẫn đầu, và cuối cùng về thứ hai sau Man City. Mùa đó anh đã ghi 13 bàn và cũng có từng đó lần kiến tạo.

Tổng hợp