Tuyển Việt Nam gặp Nam Dương ở bán kết AFF

27 Tháng Mười Một, 2016 | Tin thể thao
Công Vinh (áo đỏ) xử lý bóng trước một cầu thủ Campuchia. Photo Courtesy: Đức Đồng

Chiến thắng sát nút 2-1 trước tuyển Campuchia tại giải AFF Suzuki Cup 2016 ở Myanmar hôm thứ Bảy giúp đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đứng đầu bảng B và lọt vào bán kết gặp đối thủ Indonesia, đội xếp nhì bảng A.

Bàn thắng mở màn trận đấu do công của tuyển thủ số một của Việt Nam, thủ quân Công Vinh, ghi ở phút thứ 20 của trận đấu từ đường chuyền rất hay và đẹp mắt của Văn Toàn.

Pha đệm bóng thành công của danh thủ số 9 bên phía áo đỏ giúp Việt Nam khắc phục bất lợi về quân số do Đình Luật phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rất sớm, ngay từ phút thứ bảy.

Mặc dù đã rất nỗ lực, Campuchia không ghi được bàn thắng nào cho tới hết hiệp một và tuyển Việt Nam cũng vậy.

Sang hiệp hai, tuyển Campuchia thi đấu khá tích cực, tuy nhiên một pha tự đưa bóng vào lưới nhà ở phút thứ 50, và đội Việt Nam đã lên dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển Việt Nam chỉ được giữ tới phút 65, khi tuyển Campuchia, đội đã hết cơ hội đi tiếp, có bàn rút ngắn tỷ số 2-1 sau nhiều nỗ lực tấn công đáng khen ngợi.

Bàn thắng do công của Polroth, cầu thủ mang áo số 16, là một pha dứt điểm rất đẹp mắt từ xa buộc thủ thành Việt Nam, Nguyên Mạnh, người đã bắt rất hay từ đầu giải, cũng phải thất thủ và vào lưới nhặt bóng.

Song đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu mà tuyển Việt Nam đã ghi dấu ấn của đội bóng đầu bảng, trong khi đội thua, tuyển Campuchia, cũng đáng khen ngợi vì đã thi đấu hết mình và đầy quyết tâm.

Thắng trận này, tuyển Việt Nam đứng đầu bảng B với số điểm tuyệt đối là 9 điểm, sau khi ở trận ra quân đã vượt qua chủ nhà Myanmar, đội đồng đăng cai giải đấu của các quốc gia Đông Nam Á với tỷ số 2-1 và sau đó tiếp tục đánh bại Malaysia 1-0 ở trận cầu thứ hai.

Ở trận đấu cùng bảng hôm 26.11, chủ nhà Miến Điệ bất ngờ vượt qua Mã Lai, từ đó xếp nhì bảng B và giành quyền vào bán kết gặp Thái Lan, đội đầu bảng A, còn tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ khá nhiều duyên nợ là Nam Dương.

Theo VOA Tiếng Việt