Úc và Trung Quốc cùng nhau bị loại ở U19 châu Á

22 Tháng Mười, 2016 | Tin thể thao
Úc (áo vàng) đã đăng quang giải U19 Đông Nam Á nhưng không qua được vòng bảng giải U19 châu Á. Photo Courtesy: Reuters

Những kết quả hoà 0-0 ở lượt cuối vòng bảng hôm 21.10 khiến Úc và Trung Quốc bị loại khỏi giải vô địch châu lục

Tại bảng D, Uzbekistan toàn thắng hai trận đầu, sớm giành quyền vào tứ kết. Tấm vé đi tiếp còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Úc và Tajikistan, hai đội đối đầu trực tiếp tại loạt trận cuối cùng vòng bảng.

Cùng có ba điểm, nhưng do kém về hiệu số bàn thắng bại, Úc phải thắng Tajikistan mới giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, đội bóng cứ chuột túi tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi với Úc khi ngay phút thứ năm, trọng tài cho họ hưởng một quả phạt đền vì Zoir Jurabaev để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Kalik Anthony không thắng được thủ thành Behruz Khayriev.

Kalik Anthony là tội đồ của Úc. Không chỉ đá hỏng phạt đền, tới phút 81, cầu thủ mang áo số 10 còn có pha đạp thô bạo, bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu. Thiếu người, đoàn quân của HLV Ufuk Talay bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Zoir Jurabaev.

Hoà 0-0, Úc ngậm ngùi nhìn Tajikistan giành vé vào tứ kết. Hai đội cùng có bốn điểm nhưng đội bóng xứ chuột túi kém về hiệu số bàn thắng bại (0 so với -1) nên phải về nước sớm.

“Đây là trận đấu một chiều, Úc tấn công liên tục. Chúng tôi được hưởng phạt đền ngay phút thứ năm và nếu nó trở thành bàn thắng, trận đấu đã rẽ sang hướng khác. Úc tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng không kết liễu được đối thủ để rồi bị loại. Chúng tôi thực sự thất vọng. Cầu thủ của tôi xứng đáng được đi tiếp”, trợ lý Mark Rudan chia sẻ sau trận đấu.

Tại bảng D, cùng cảnh phải về nước sớm như Australia còn có Trung Quốc. Đội bóng của đất nước đông dân nhất thế giới hoà Uzbekistan 0-0, kiếm được một điểm duy nhất tại vòng chung kết U19 châu Á tại Bahrain.

Theo VnExpress