25% người Úc cảm nhận tiêu cực đối với người Hồi

08 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin vắn khắp nơi

TOÀN QUỐC – Một phúc trình chánh yếu về sự gắn bó của xã hội đã cho thấy về số người Úc báo cáo về nạn kỳ thị chủng tộc và cảm nhận thế nào về người Hồi.

Một trong bốn người Úc giữ thái độ tiêu cực đối với người Hồi và ngày càng có nhiều người báo cáo về nạn kỳ thị chủng tộc, nhưng con số di dân bị từ chối đến Úc dựa trên chủng tộc lại tụt giảm.

Đây chỉ là một số sự kiện tìm thấy bên trong phúc trình chánh yếu được công bố vào ngày Thứ Tư tuần qua.

Phúc trình mang tên Mapping Social Cohesion của tổ chức Scanlon Foundation với tác giả phúc trình kiêm Giáo Sư Viện Đại Học Monash Andrew Markus, đã hỏi ý kiến 1,500 người giữa Tháng Sáu và Tháng Bảy năm nay.

Các người được phỏng vấn 77 câu hỏi bao quanh các vấn đề bao gồm di dân, sự dân chủ, kinh tế và xã hội. Đây là năm thứ mười của phúc trình thường niên, và nó ghi nhận số người báo cáo bị kỳ thị vì màu da, nguồn gốc thiểu số đã tăng hơn gấp đôi, từ chín phần trăm năm 2007 lên 20 phần trăm năm 2017.

Khi được hỏi liệu có cảm nhận tiêu cực, tích cực hay trung lập đối với người Hồi, có đến 25 phần trăm người trả lời “rất tiêu cực” hoặc “có chút gì tiêu cực”.

Nhưng khi được hỏi về người theo đạo Phật thì chỉ có sáu phần trăm người có cảm nhận viên “tiêu cực”. Phúc trình ghi rằng sự phát hiện có thể bị ảnh hưởng do một số người Hồi bác bỏ giá trị dân chủ lâu đời của nước Úc.