Ai Cập xuất hiện dịch cúm gia cầm đầu tiên trong năm

26 Tháng Hai, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Một người dân ở Fayoum, Ai Cập đã tử vong do virus cúm gia cầm. Đây là trường hợp đầu tiên ở Ai Cập tử vong trong năm 2017 do nhiễm virus này.

Người đàn ông 48 tuổi được xác định dương tính sau khi nhập viện trong tình trạng cảm lạnh và sốt. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó. Các mẫu xét nghiệm máu được thực hiện với người nhà nạn nhân và những người khác mà người này tiếp xúc để kiểm soát dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Ai Cập Moussa Soliman cho biết, người đàn ông này làm việc trong một trang trại vịt. Các quy định an toàn đã được thực hiện tại trại này để đảm bảo dịch bệnh không lây lan.

Cúm gia cầm xuất hiện đầu tiên ở Ai Cập vào năm 2006, với hầu hết các trường hợp bùng phát ở khu vực nông thôn, nơi người dân nuôi gia cầm trong nhà do đó tăng khả năng tiếp xúc với virus.