Chính phủ Mỹ thoát nạn đóng cửa chính phủ vào phút cuối

08 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời hôm 7.12 để đảm bảo ngân sách cho các cơ quan liên bang nhằm tránh nguy cơ chính phủ bị đóng cửa.

Biện pháp ngắn hạn được đưa ra để giúp chính phủ tiếp tục hoạt động đến ngày 22.12 trong khi các nhà lập pháp đang cố gắng để đạt được thỏa thuận về chi tiêu quân sự, nhập cư và một số vấn đề khác.

Hạ viện thông qua dự luật trên với 235 phiếu thuận/193 phiếu chống. Một giờ sau đó, dự luật tiếp tục vượt ải Thượng viện với 81 phiếu thuận/14 phiếu chống và sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump để phê chuẩn thành luật.

Trước đó cùng ngày, ông Donald Trump đã gặp các lãnh đạo quốc hội của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Theo Bạch Ốc, các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục trong ngày 8-12 (giờ địa phương).

Nếu không có dự luật nói trên, chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa vào nửa đêm 8-12 (giờ địa phương).

Mặc dù đã loại bỏ được mối đe dọa chính phủ ngừng hoạt động nhưng quốc hội Mỹ vẫn chưa giải quyết được vấn đề ngân sách hoạt động của chính phủ. Do vậy, sẽ phải có thêm nhiều cuộc đàm phán nữa về dự luật chi tiêu dài hạn, dự kiến diễn ra vào dịp lễ Giáng sinh khi các nhà làm luật cần phải thông qua một biện pháp chi tiêu khác nếu không muốn đối mặt nguy cơ chính phủ bị đóng cửa lần nữa.