Miến Điện triệt phá nơi đào tạo khủng bố bí mật

24 Tháng Sáu, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Tờ The Global New Light Of Miến Điện đưa tin lực lượng an ninh Miến Điện vừa tiến hành chiến dịch truy quét một trại “huấn luyện khủng bố” ở núi Mayu trong bang Rakhine, thuộc miền bắc nước này.

Trong chiến dịch kéo dài 2 ngày vừa qua, lực lượng an ninh phát hiện một đường hầm rộng hơn 1.5 m, cao 1.2 m và dài 24 m, cùng vũ khí tự chế, đạn dược, thuốc súng, lều trại, gạo, dầu ăn và những vật dụng khác được dùng trong huấn luyện khủng bố. Lực lượng an ninh cho hay họ đã bắn chết 3 kẻ tấn công cầm rựa trong đường hầm để tự vệ.

Chiến dịch truy quét được tiến hành sau khi lực lượng an ninh nhận được tin báo nặc danh tố cáo các tay súng đang huấn luyện khủng bố trong khu vực vào ban đêm. Các tay súng thuộc Đội quân cứu tế Arakan Rohingya (ARSA) này nhận được “viện trợ tài chính từ nước ngoài” và đã huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí cho những thành viên mới.

Báo cáo còn cáo buộc ARSA đứng sau hàng loạt vụ tấn công nhắm vào dân làng và lãnh đạo cộng đồng địa phương trong thời gian gần đây, khiến 34 người chết. Tuy nhiên, ARSA bác bỏ cáo buộc giết hại dân làng và khẳng định nhóm này đang đấu tranh vì quyền lợi chính trị của cộng đồng người Rohingya theo Hồi giáo ở Rakhine.