Thủ tướng Turnbull bác bỏ lập UBHG điều tra ngân hàng

23 Tháng Mười Một, 2017 | Tin vắn khắp nơi

CANBERRA – Trong khi một cuộc vận động mới nhất thúc đẩy việc thành lập một Ủy ban Hoàng gia (UBHG) điều tra ngân hàng, Thủ Tướng Malcolm Turnbull nói rằng hành động của chánh phủ đang diễn ra là việc giải quyết các sự khiếu nại.

Thủ tướng Turnbull một lần nữa bác bỏ sự cần thiết phải có một ủy ban hoàng gia điều tra ngân hàng mặc dầu các dân biểu đảng Quốc Gia đang lên kế hoạch để đạt được sự chấp thuận của Quốc Hội cho công tác điều tra nầy.

Thượng Nghị Sĩ (TNS) Queensland Barry O’Sullivan lên kế hoạch vào tuần nầy để đưa ra dự thảo thành lập một ủy ban hoàng gia điều tra ngân hàng, theo như nguồn tin báo The Australian Financial Review loan tải vào ngày Thứ Sáu tuần qua.

Vị TNS Liên Đảng Tự Do-Quốc Gia (LNP) sau đó sẽ tìm sự ủng hộ của Liên Đảng, Lao Động, Đảng Xanh và các TNS độc lập để được Thượng Viện thông qua và thương thảo với các dân biểu khác chẳng hạn như George Christensen để được Hạ Viện chấp thuận.

Nhưng Thủ Tướng Úc cho biết chánh phủ của ông đã đưa ra nhiều cải tổ rộng lớn trong khu vực ngân hàng và tài chánh. Ông cho biết một ủy ban hoàng gia điều tra ngân hàng sẽ mất nhiều thời gian hoạt động và sẽ không bồi thường cho bất cứ ai.