Mỹ xem xét đóng cửa Đại sứ quán ở Cuba sau khi nhân viên mắc “bệnh lạ”

18 Tháng Chín, 2017 | Tin vắn khắp nơi

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 18-9 cho biết nước này đang xem xét việc đóng cửa đại sứ quán tại Cuba sau khi các nhân viên ngoại giao gặp vấn đề về sức khỏe trong một vụ tấn công bằng âm thanh.

AFP cho biết đến nay đã có hơn 20 nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba bị tổn thương não nhẹ, mất thính giác, chóng mặt và buồn nôn. Ít nhất 2 nhân viên ngoại giao Canada cũng gặp phải triệu chứng tương tự.

Giới quan chức Mỹ tin rằng một loại thiết bị sóng âm nào đó đã được dùng để khiến các nhân viên ngoại giao của họ bị thương. Chính quyền Havana phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến cuộc tấn công bí ẩn trên. Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đưa ra cam kết cá nhân rằng Cuba không đứng sau cuộc tấn công này.

Mặc dù Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát Hoàng gia Canada và cơ quan chức năng Cuba tiến hành điều tra nhưng đến nay họ vẫn không thể đưa ra giải thích đầy đủ về sự cố xảy ra từ cuối năm 2016 này.

Mỹ vừa mở cửa lại đại sứ quán tại Cuba vào năm 2015 sau nhiều thập kỷ đóng băng quan hệ ngoại giao.