Nhân viên tháp tùng Tổng thống Trump tiếp xúc trái phép với phụ nữ ở Việt Nam

23 Tháng Mười Một, 2017 | Tin Việt Nam
Donald Trump ở Việt Nam: nhiệm vụ của các nhân viên thuộc Cơ quan Truyền thông Tòa Bạch Ốc là “đảm bảo để tổng thống không bị nghe lén”. Photo courtesy: Reuters

Ba quân nhân hộ tống tổng thống Mỹ bị thuyên chuyển công tác vì đã tiếp xúc trái phép với phụ nữ nước ngoài lúc họ tháp tùng Tổng Thống Donald Trump đi Châu Á cách đây 2 tuần lễ.

Một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định vụ việc xảy ra ở Việt Nam.

Hãng tin Reuters, dẫn tường thuật của Washington Post, cho hay ba hạ sĩ quan làm việc cho Cơ quan Truyền thông Nhà trắng, đã bị thuyên chuyển công tác vào hôm thứ Ba.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vụ này nhưng thừa nhận đang tiến hành điều tra. Cơ quan Truyền thông Bạch Ốc phụ trách công tác cơ yếu cho Tổng thống và các quan chức cao cấp.

Ba người này bị cho là “vi phạm lệnh cấm trại” của quân nhân, theo Washington Post. Theo tờ báo này, Ngũ Giác Đài đang điều tra vụ việc mà họ nói là xảy ra ở Việt Nam.

Phát ngôn viên Mark Wright của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuy không cho biết chi tiết vụ việc, nhưng xác nhận cuộc điều tra đang được tiến hành. Nếu bị kết tội, 3 quan nhân này có thể bị xử lý hành chính hoặc có thể bị đưa ra tòa án quân sự.

Còn một viên chức Mỹ cũng yêu cầu không nêu tên xác nhận tin này với hãng thông tấn Reuters, cho biết thêm chuyện xảy ra ở Việt Nam. Bản tin của Reuters cũng không nói rõ chuyện xảy ra vào lúc nào, những phụ nữ 3 quân nhân này quan hệ là người Việt hay mang quốc tịch nước nào.

Nếu bị kết luận là vi phạm, các hạ sĩ quan này có thể mất quyền vào các khu vực an ninh, bị kỷ luật, hoặc thậm chí ra tòa án binh, theo Washington Post.

Tổng hợp