Việt Nam chính thức khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng

08 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin Việt Nam
Ông Đinh La Thăng phát biểu tại Đại hội Đảng 12. Photo Courtesy: TTXVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo TTXVN, ngày 8.12, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã ký quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có lệnh khởi tố, bắt tạm giam với ông Thăng.

Cùng ngày, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Nguyễn Quốc Khánh cũng bị mất ghế đại biểu quốc hội và cũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Trước khi bị bắt giam, ông Đinh La Thăng đã bị cắt chức đại biểu quốc hội. Với hành động này, hiển nhiên ông Thăng mất đi quyền miễn trừ, trong đó có việc “không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội”.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan hai vụ án kinh tế mà Bộ Công an đang điều tra. Thời hạn đình chỉ được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Tổng hợp