“Bó tay”: nếu đưa tôn giáo, tính phái vào C18

19 Tháng Tư, 2017 | Bình Luận
Image: Racial Discrimination Act 1975, Section 18c

Sau khi được toàn thể đảng viên tại quốc hội (party room) nhất trí thông qua dự luật sửa lại điều 18C liên quan đến kỳ thị chủng tộc, Chính phủ Malcolm Turnbull đã đưa dự luật lên Thượng viện với dự đoán sẽ bị ngăn chận vì Lao động và đảng Xanh nhất quyết chống và  đảng Xenophon Team thì chỉ chấp nhận sửa đổi lối điều hành của Ủy hội Nhân quyền Úc (AHRC). Còn việc thay  đổi 3 từ offend, insult và humiliate bằng từ harass thì Thượng nghị sĩ Nick Xenophon không chấp nhận. Ông muốn tách hai phần của dự luật nói trên để nhóm ông có thể thông qua dự luật về AHRC.

Như TiVi Tuần-san đã viết trên trang này trong số báo tuần trước,  dự luật tuy đã được Hạ  viện thông qua (vì Liên đảng cầm quyền chiếm đa số), nó chắc chắn sẽ bị bác tại Thượng viện, và sẽ còn nhiều kèn cựa, cắt xén trước khi được Lao động và Xanh hay nhóm Xenophon ủng hộ.

Cũng có tin một số chuyên gia, giáo sư chính trị học và luật học cho rằng điều 18C hiện nay vi phạm   tự do ngôn luận và do đó có thể bị thách thức tại Tối cao Pháp viện để yêu cầu cơ quan tư pháp cao nhất nước tuyên bố điều 18C vi hiến và phải bị dẹp bỏ. Nhưng lối đi này rất tốn kém và rất dài. Nếu 3 thượng nghị sĩ nhóm thiểu số Xenophon hiểu rõ vai trò cán cân quyền lực của họ là vì lợi ích chung thì quốc hội và chính phủ dành thì giờ cho những việc ưu tiên khác như công ăn việc làm, thuế má, điện năng, giao thông v.v… hơn là cứ tốn thì giờ với chuyện mạ lỵ chủng tộc, bình đẳng hôn nhân.

Nhưng ra vẻ vài đảng viên Lao động còn dư hơi để tính những chuyện trời ơi như đưa tôn giáo và tính phái vào điều 18C. Họ muốn việc gây khó chịu (offend), sỉ nhục (insult) hay làm bẽ mặt (humiliate)  một người vì tín ngưỡng hay tính phái cũng bị coi là bất hợp pháp.

Những nhà hoạt động tranh đấu cho nhóm LGBTI muốn bịt miệng những ai không đồng ý với họ rằng  hôn đồng tính là trái tự nhiên. Và nếu có ai muốn đem vấn đề đồng tính ra bàn cãi thì cũng dễ bị họ khiếu nại hay kiện cáo giống như  3 sinh viên trường Queensland University of Technology hay cố họa sĩ châm biếm Bill Leak.

Thừa thắng xông lên, những người đạo Hồi như Dân biểu Anne Aly, người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên vào ngồi ở quốc hội liên bang, muốn nới rộng điều 18C vào tôn giáo “vì tôi nghĩ chúng ta hiện thấy rất rõ ràng có sự gia tăng chống Hồi giáo trong cách ăn nói cường điệu”. Tiến sĩ Aly gốc Ai Cập là nhà viết sách, dạy học trước khi Lao động đưa ra tranh cử tại Tây Úc hồi năm ngoái.

Chủ trương của Dân biểu Aly ra vẻ cũng phù hợp với chủ trương của ông Keysar Trad, người gốc Li Băng và hiện là chủ tịch Liên đoàn các Hội đồng Hồi giáo. Ông Trad nói cần có sự bảo vệ tín ngưỡng, điều 18C cần nới rộng và mạnh mẽ hơn để người Úc có thể sống một cách bình thường, không bị bách hại vì lý do tôn giáo. Ông Trad mới đây đã xin lỗi khi cho rằng chiếu theo kinh Koran bạo hành với phụ nữ chỉ là biện pháp cuối cùng mà thôi.

Trước đó, theo tờ The Australian, Bộ trưởng bóng tối về Tư pháp, Dân biểu Mark Dreyfus dự tính mở rộng sự kiện cáo căn cứ vào điều 18C đối với những người cảm thấy bị gây khó chịu (offended) hay bị sỉ nhục (insulted) vì khuynh hướng tính dục, sự khuyết tật hay tuổi tác.

Với cái đà xã hội Úc ngày càng bị  các chính trị gia, nhà hoạt động làm dáng (political correctness), những   nhà tranh đấu giới tính, những người mộ đạo quá khích áp đặt ý muốn của họ lên giá trị dân chủ của Úc thì đất nước này không còn được hưởng tự do mà cha ông của họ bảo vệ trước đây. Hàng rào chủng tộc, tôn giáo, giới tính, sức khỏe, tuổi tác sẽ làm cho nước Úc không còn là nơi “dễ sống” nhất thế giới, nơi mà nhiều người ước mơ đến sống nay chê bai hay muốn thay đổi.

Đề nghị đưa tôn giáo vào điều 18C đã bị dân biểu Tự do Tim Wilson nguyên là Ủy viên Nhân quyền lên án vì “nó sẽ làm nước Úc trở thành nước Á rập Saudi nơi người ta có thể bị đưa ra tòa vì chỉ trích tôn giáo”.

Úc là một nước thế tục, người dân không thể bị buộc tội phỉ báng tôn giáo, thần thánh hay bị coi là kỳ thị vì những câu nói đùa vô hại về chủng tộc, giới tính, tật nguyền, tuổi tác.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1619 phát hành ngày 05.04.2017)