Howard phát huy văn minh của Tây phương

29 Tháng Ba, 2017 | Bình Luận
Cựu thủ tướng Australia John Howard. (Photo courtesy: Reuters)

Khi qua đời vào năm 2014, doanh gia truyền thông và dịch vụ chăm sóc y tế Paul Ramsay đã trối lại toàn bộ gia tài khổng lồ  $3.3 tỉ đô la với mong muốn là phát huy văn hóa Tây phương.

Cựu Thủ tướng John Howard thời tỉ phú Ramsay còn sinh tiền, cũng đã có những lần gặp gỡ và nói chuyện với doanh gia này và cùng chia sẻ quan niệm của ông Ramsay là tìm cách phát huy nền văn hóa Tây phương.

Vì vậy, vừa qua một tổ chức mới đã được thành lập với ngân quỹ được hỗ trợ từ số tiền ông Ramsay trối lại với mục đích nghiên cứu và phát huy văn hóa Tây Phương.

Văn hóa Tây phương là nền tảng của xã hội Úc ngày nay, đó là tự do, dân chủ, bình đẳng và thượng tôn pháp luật, là những gì đã được  áp dụng trong mấy trăm năm qua tại các nước Tây phương và Úc.

Gọi là văn hóa Tây phương bởi nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa Hy Lạp và La Mã, đạo đức Do Thái   giáo và Ki Tô giáo trải qua mấy ngàn năm, được thăng hoa bởi phong trào khai sáng của thời Phục Hưng và những cuộc cách mạng và cải cách  ở Pháp, Anh và Hoa Kỳ.

Cơ quan này với cái tên có thể là “The Ramsay Foundation for Western Civilisation” sẽ đưa ra một  dự án vô tiền khoáng hậu xét về mặt hàn lâm và tri thức ở Úc với người đứng đầu trong vai trò chủ tịch là cựu Thủ tướng John Howard  và thành viên ban quản trị có cựu Thủ tướng Tony Abbott, những người được coi có tư tưởng bảo thủ.

Ông Howard cho biết ý tưởng phát huy nền văn hóa Tây phương được ông Ramsay thai nghén trước khi chết và ông Ramsay nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Ông Ramsay đã bàn thảo với nhiều người và với cá nhân ông Howard và ông Abbott và nói rất rõ ràng là ông muốn làm một chuyện như vậy.

Vì thế, ngoài việc hiến tặng rất nhiều cho các tổ chức từ thiện, Ramsay Foundation sẽ phát huy việc nghiên cứu nền văn minh Tây phương và sự đóng góp cho một nước Úc hiện đại cũng như cung cấp học bổng để nghiên cứu về đề tài này như là một cách để hoàn thành ý nguyện của ông Ramsay.

Theo một vài nhà bình luận Úc, việc thành lập tổ chức nghiên cứu và phát huy nền văn hóa Tây phương lúc này rất đúng lúc, khi mà   văn hóa Hồi giáo, nhất là của những tổ chức cực đoạn đang ảnh hưởng đến nhiều phần đất trên thế giới cũng như tư tưởng bi quan và cấp tiến của một số phần tử trong các giáo hội Thiên chúa.

Nền văn hóa Tây phương với dân chủ pháp trị là nét đẹp mà nhiều quốc gia và dân tộc trên thế giới muốn noi theo, nếu có cơ hội. Úc cũng như một số nước dân chủ Tây phương chính là nơi nhiều người muốn đến sống, dù có khi phải trải qua cái chết để mong được tới nơi.

Chọn ông Howard vào vai trò chủ tịch của Ramsay Foundation là chọn đúng người.

Nhiều người dân đứng trên một con phố bị ngập lụt gần William Street Park sau khi mưa lớn làm ngập con lạch Coyote ở San Jose, California, Mỹ vào ngày 21/2/2017. (Photo: Reuters/ Stephen Lam)

Hoàng Kiều và $5 triệu đô la: chỉ là dạo khúc?

Trận lũ lụt ở San Jose làm người gốc Việt bị thiệt hại nhất với hàng trăm gia đình vẫn đang còn phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây nên.

Không hiểu có phải vì tình đồng bào và tình nhân loại mà ông tỉ phú nổi tiếng thích đàn bà đẹp và thích ăn bận lòe loẹt động lòng trắc ẩn để dám tuyên bố bỏ ra $5 triệu Mỹ kim giúp các nạn nhân bằng cách giao cái chi phiếu tượng trưng cho ông thị trưởng San Jose trước mặt báo chí.

Có người nói ông tỉ phú cho tiền quá rộng rãi lần này chẳng qua để xóa đi hình ảnh không đẹp của ông qua mối tình chớp nhoáng với nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh nhưng ông tỉ phú đã bác bỏ nhận xét đó và cũng dọa sẽ kiện những người viết báo mạ lỵ ông và từ nay sẽ cấm cản  báo chí nói đến tên Hoàng Kiều.

So với những người giàu có và có trái tim lớn với nhân cách lớn thì ông tỉ phú gốc Việt không thể nào bằng, nhưng dẫu sao ông cũng đã san sẻ một phần rất nhỏ trong gia tài của ông cho đồng bào kém may mắn của ông hay để trả ơn người Mỹ đã bảo bọc ông trong thời gian mới đến Mỹ, thì cũng rất đáng khen.

Chỉ mong ông tỉ phú thọc tay sâu hơn vào cái ví bạc tỉ của ông để san sẻ thêm, nhiều lần nữa.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1616 phát hành ngày 15.03.2017)