Cô dâu trẻ kiện vì bị chồng tuyên bố ly dị qua điện thoại

01 Tháng Mười Hai, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Hình minh họa. Photo Courtesy: indiatimes.com

Một phụ nữ ở bang Hyderabad (Ấn Độ) đã nộp đơn khiếu nại tới cảnh sát địa phương tại Kulsumpura vì bị chồng bỏ bằng cách nói “talaq” qua điện thoại.

Cô dâu Athiya Begum cho biết sau đám cưới một tháng, chồng cô là Sheikh Sardar Mazhar đã rời khỏi nhà sau đó gọi điện cho cô vào ngày 13.11 và nói “talaq” ba lần. Theo Athiya, chồng cô nói không muốn sống với cô và cưới một cô gái khác.

Cô dâu trẻ cáo buộc Mazhar đã nhận của cô hai lakh (đơn vị tiền tệ Ấn Độ tương đương khoảng 3,100 Mỹ kim) trong thời gian yêu nhau và muốn người chồng bị trừng phạt.

Cảnh sát địa phương đã thụ lý vụ án theo Mục 498-A, 420 Bộ luật hình sự Ấn Độ (IPC) và Điều 3 Luật Chống của hồi môn (ANI).

“Talaq” là một phong tục ly dị của người Hồi giáo, theo đó người chồng có quyền bỏ vợ khi nói “talaq” 3 lần liên tiếp trước mặt người làm chứng.

Tòa án tối cao Ấn Độ đã cấm hình thức ly dị này. Tuy nhiên người chồng đã không tuyên bố “talaq” trước mặt người làm chứng mà chỉ qua điện thoại.